Bé hay bị viêm đường hô hấp trên phải làm sao?

Bé hay bị viêm đường hô hấp trên khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng kèm theo cha mẹ lo lắng không yên...

15.6032

Làm gì khi bé hay bị viêm đường hô hấp trên?

Xin chào bác sĩ.

Con trai tôi nay được 30 tháng, cân nặng 12kg, cao …. Cháu thường hay ho và sổ mũi, đi khám tư nhân thì được kết luận là bị Viêm Mũi Họng, mà tình trạng này cháu lập đi lập lại hoài trong vòng gần 1 năm trở lại đây, có lần còn bị sốt và viêm phế quản. Mỗi lần như vậy cháu lại phải uống kháng sinh, cứ uống kháng sinh cháu lại bị tiêu chảy, biếng ăn và sút cân.

Gần 1 năm nay cháu gần như không tăng cân và thấp bé hơn các bạn cùng tuổi. Mong bác sĩ chỉ dẫn cho tôi cách chấm dứt tình trạng trên và giúp cháu phát triển tốt. Xin chân thành cảm ơn !

(Độc giả)

Chào chị, theo mô tả thì bé nhà chị có cân nặng chiều cao ít hơn chuẩn. Nguyên nhân gây nên tình trạng này là do vòng luẩn quẩn bệnh lý: Sức đề kháng kém dẫn tới hay ốm vặt, viêm mũi họng, nặng hơn có thể viêm phế quản, phổi. Khi ốm bé sẽ biếng ăn sút cân và chậm phát triển cả thể chất và trí não. Khi dùng kháng sinh để trị viêm nhiếm, bé sẽ bị kháng sinh gây mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy càng làm cho trẻ mệt, biếng ăn, kém hấp thu và càng làm cho bé suy giảm sức đề kháng. Đó là vòng luẩn quẩn cần phải thoát ra càng sớm càng tốt.

Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ với bạn về hoàn cảnh này, bởi như vậy không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé mà bạn và gia đình cũng sẽ rất vất vả, sẽ ảnh hưởng tới thời gian và chất lượng công việc ở cơ quan của bạn.

Việc đầu tiên là phải giúp cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch đường tiêu hóa của bé khỏe trở lại, để bé có thể hấp thu tốt tất cả các chất dinh dưỡng, bằng cách bổ sung men vi sinh. Nên chọn men vi sinh hội đủ các tiêu chuẩn tốt nhất, đó là chứa 2 thành phần là men vi sinh và chất xơ hòa tan dạng FOS; đồng thời được bào chế theo công nghệ hiện đại  Duolac TM.

Việc thứ hai, bạn cần tăng cường hệ miễn dịch toàn thân bằng cách bổ sung các dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng như Immune Alpha, sữa non (còn gọi là Colostrum). Đồng thời, bổ sung các dưỡng chất giúp bé phát triển chiều cao, đó là, Canxi nano, vitamin D3, MK7, kẽm, magie,…

Những dưỡng chất này có thể tìm thấy trong 1 số loại thực phẩm chức năng như Pre Vipteen 2 (dạng cốm)Việc thứ ba là chế độ ăn uống sinh hoạt hàng ngày của bé, cần phải đủ và cân đối các nhóm dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt khoa học (ngủ sớm, đủ 9-10 giờ mỗi ngày, chế độ vận động tốt, vệ sinh sạch sẽ,…).

Nếu kiên trì áp dụng đồng thời 3 lời khuyên ở trên, chắc chắn bé nhà bạn sẽ giảm dần ốm vặt, ăn ngon miệng hơn, hấp thu tốt hơn và sẽ tăng cân, tăng chiều cao để đạt tiêu chuẩn theo đúng tuổi của bé.

Chúc bé hay ăn chóng lớn và không ốm vặt nữa!


Bác sĩ ơi, sao con tôi cứ bị “viêm đường hô hấp trên” hoài vậy, hết ho đến khụt khịt đủ kiểu… chịu không nổi! Đi bác sĩ cứ bảo nó bị viêm đường hô hấp trên! Có cách nào  cho dứt hết các thứ này không?

dkhuat…@ yahoo.com….

Nhiều bà mẹ thương con, thấy bé ho chịu không nổi, chỉ muốn ho giùm con mà không đựơc, mong có thuốc gì chấm dứt ngay cơn ho, bèn mua một thứ thuốc chống ho cho bé uống. Uống xong, bé hết ho, nhưng cũng … hết thở hoặc thoi thóp, li bì… phải bồng chạy vào nhà thương cấp cứu.

Nhiều bà mẹ thương con, thấy bé nghẹt mũi, khụt khịt, chịu không nổi, bèn nhỏ mấy giọt thuốc vào mũi bé. Nhỏ xong, bé ngất đi, lạnh ngắt, toát mồ hôi, tím tái… lại phải chạy vào bệnh viện! Thuốc ho đó có chất á phiện, làm mất phản xạ ho, gây suy hô hấp. Thuốc nhỏ mũi đó có chất co mạch làm rối loạn thần kinh giao cảm… khiến bé ngất đi!

Ho là một phản xạ có ích, giúp thông thoáng đường hô hấp. Ho không phải là bệnh. Chữa là chữa cái nguyên nhân gây ho chứ không cần dập tắt cơn ho! Nghẹt mũi, nhảy mũi, sổ mũi cũng là một phản xạ… cần thiết giúp bảo vệ cơ thể.

Khi còn trong bụng mẹ, bé “bơi” trong một môi trường nước… nóng đến 37 độ C – thân nhiệt của mẹ-.đến lúc chào đời, nhiệt độ bên ngoài chỉ còn trung bình chừng 20 độ C, lạnh ngắt, nên bé phải thích nghi để tồn tại… Bé phải tự sưởi ấm không khí bằng cách dồn máu về các mao mạch vùng mũi, làm cho niêm mạc mũi…phồng lên, thế là khụt khịt, thế là nghẹt mũi. Rồi bé phải húng hắng ho cho thông thoáng đường hô hấp.

Khi còn trong bụng mẹ, bé sống trong một môi trường hoàn toàn vô trùng, đến lúc chào đời, bé phải tiếp xúc ngay với khói bụi, vi trùng, siêu vi trùng giăng mắc, bé cũng phải thích nghi để tồn tại. Thế là cứ phải liên tục… viêm đường hô hấp trên hết đợt này tới đợt khác!

Mỗi lần bị siêu vi trùng, vi trùng tấn công như vậy, bé sẽ tự bảo vệ mình bằng cách tạo ra các kháng thể để chống đỡ. Khi kháng thể đã đủ mạnh, bé hết sợ… bệnh. Người ta bảo bé đã vượt qua cái “đốt”! Các bé được bảo bọc quá đáng, kháng sinh “viện trợ” ào ạt, triền miên, thì khả năng tự chống đỡ  kém đi, dễ mắc bệnh nặng hơn và bị lệ thuộc vào thuốc men.

Nên đọc

Ta biết Amiđan, VA, vốn là những cơ quan tạo kháng thể. Khi bị tấn công thì VA và Amiđan phải… phình lên để tăng gia sản xuất kháng thể. Nạo VA, cắt Amiđan… sẽ hạn chế khả năng  chống đỡ của bé. Nói vậy không có nghĩa là không dùng kháng sinh, không chữa viêm mũi, không cắt amiđan hay nạo VA. Cái đó tùy chỉ định của bác sĩ.

Đường hô hấp trên kéo dài từ mũi đến thanh quản.  Thanh quản có hai dây thanh âm rung lên để tạo ra tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc…Khi thanh quản bị việm, tiếng khóc của bé trở nên rè rè…rất tội nghiệp!. “Cha hút con ho” cũng như “Cha ăn mặn con… khát nước”! Do vậy, nên bỏ thuốc lá hay ít ra không nên hút thuốc lá gần bé. Không nên cho bé nằm máy lạnh thường xuyên.  Mát đối với ta là đã quá lạnh đối với bé.

Viêm đường hô hấp trên thường do siêu vi gây ra, chừng tuần lễ, mươi hôm sẽ tự khỏi. Chỉ cần biết chăm sóc đúng cách., cho bú mớm, ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẻ với nứơc ấm,  mặc thoáng mát, không ủ kín quá, cũng không để bị lạnh. Dùng thuốc ho, thuốc nhỏ mũi, kháng sinh… phải có chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối tránh những thứ có thể gây hại thêm cho bé.

Thùy Linh (t/h)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]