Đại diện Báo pháp luật TP.HCM trao tiền của bạn đọc ủng hộ bé Kim Ngân cho ba của bé.

, năm 2014 khi đang học lớp 3, bé Kim Ngân (ngụ Phú Tài, Phan Thiết) bỗng thấy tay chân yếu dần, đụng đâu cũng té. Viết đơn xin cho con nghỉ học, anh Lâm cha bé Ngân cõng con đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé Ngân được hai bác sĩ chẩn đoán là bệnh lý cơ không xác định; tổn thương đám rối và rễ thần kinh không xác định. Đến Bệnh viện Chấn thương và Chỉnh hình TPHCM, em được chẩn đoán bị loạn dưỡng cơ. Riêng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận, đứa bé tội nghiệp này được chẩn đoán là loạn nhược cơ chưa rõ nguyên nhân…

Không tiền cha bé Ngân đành tự chữa bệnh cho con bằng cách cắt bìa các tông quấn chặt hai bàn tay con và mỗi chiều đều cõng con ra bãi biển lấp cát lên và cầu nguyện.

Ngày 15/4 sau khi Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức đưa bé Kim Ngân từ Bình Thuận vào TPHCM và liên hệ nhờ các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành ở một số bệnh viện tại TPHCM thăm khám, hội chẩn miễn phí. Kết quả đo điện thần kinh cơ của Bệnh viện Đại học Y dược đã kết luận: Bé Ngân bị bệnh đa dây thần kinh vận động cảm giác, thể sợ trục giai đoạn mạn tính tiến triển. Và không có bằng chứng của bệnh cơ và bệnh neuron vận động. Với kết quả này, Ngân đã được các giáo sư giới thiệu qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 và được cho thuốc điều trị. Theo ba bé Ngân dù chỉ mới 10 ngày uống thuốc và tiếp tục tập vật lý trị liệu nhưng bệnh tình của Ngân tiến triển rất tốt.

Báo Pháp Luật TPHCM cũng đã trao tiền của bạn đọc ủng hộ bé Ngân. Tính đến ngày 25/4 đã có rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ bé Ngân 81 triệu đồng, 300 dollar Canada, 100USD và nhiều quần áo, vật dụng gia đình.

PHƯƠNG NAM

Video đang được xem nhiều