Bé ngủ ngày thức đêm và rất hay vặn mình, em phải làm sao?

Bé nhà em hơn 2 tháng tuổi, bé không ngủ vào đêm mà ngủ ngày nhiều hơn.

15.6014
Chào AloBacsi, em có mấy vấn đề cần được trợ giúp:
 
1. Bé nhà em hơn hai tháng tuổi, bé không ngủ vào đêm mà ngủ ngày nhiều hơn. Ban đêm, bé ngủ tới khoảng 10 giờ đêm là bé thức tới 3-4 giờ sáng luôn. Bé thức nhưng lại thích nằm trên mình mẹ khi đặt bé xuống giường là bé khóc, hai vợ chồng thức theo bé mà muốn bị stress luôn vì sáng còn phải đi làm. Vậy làm sao điều chỉnh cho bé theo đúng qui luật sinh học?
 
2. Trước đây do sinh non 1 tháng nên bé bị vàng da nhẹ và bé rất hay uốn mình nên đi khám BS thì được cho uống vitamin D và Calcium dành cho trẻ sơ sinh (Vitamin D uống mỗi ngày một giọt, calcium uống 1/3 ống). BS nói uống khoảng 10 ống thì bé đỡ uốn mình nhưng hết 10 ống rồi mà bé vẫn còn. Vây em muốn mua thêm calcium cho bé uống thì có vấn đề gì không?
 
3. Lúc trước, bé đi ngoài rất thường xuyên và đều đặn cứ mỗi ngày một lần nhưng không hiểu tại sao ba hôm trước bé không đi ngoài được nên lúc đi chích ngừa có hỏi BS thì BS nói là bơm đít cho bé. Vợ chồng em có bơm thì được một lúc sau bé đi rất nhiều, nhưng từ lúc đó đến hôm nay cũng được 3 ngày rồi mà bé không đi ngoài được thì có nên bơm nữa không hay có cách nào khác không vì bơm đít cho bé còn quá nhỏ thì không nên chút nào!
 
Rất mong Alobacsi giúp đỡ vì không đi ngoài được nên bé rất hay xì hơi và bú mẹ cũng ít đi. Rất mong nhận được sự trợ giúp từ Alobacsi! (Duc Tri – ductri…@gmail.com)
 

Ảnh minh họa - nguồn internet
Trả lời:
 
Chào em Duc Tri,

AloBacsi sẽ trả lời lần lượt những thắc mắc của em nhé!

1. Về giấc ngủ của bé:

Vì bé còn quá nhỏ, chưa nhận thức được ngày và đêm và chưa hoàn toàn thích nghi với môi trường bên ngoài, nên chu kỳ ngủ - thức của bé không thể gò ép theo “đúng qui luật” như người lớn được em. Cũng chính vì vậy, mà bé sợ mẹ bỏ và cần hơi ấm của người mẹ, em phải cố gắng thôi, theo thời gian bé sẽ dần dần được thích nghi. Buổi tối em không nên để đèn quá sáng, khi bé ngủ cần tắt hết các thiết bị âm thanh.

2. Do bé của em sinh non nên thường vặn mình hơn bé đủ tháng, em nên cho bé phơi nắng mỗi sáng và kết hợp cho bé uống thêm vitamin D3 theo hướng dẫn của BS. Tuy nhiên, cũng cần loại trừ bé bị vặn mình là do trào ngược dạ dày – thực quản. Nếu bé vặn mình kèm theo bú kém, lên cân không tốt thì em nên cho bé đi khám để BS hổ trợ thêm thuốc. Còn thuốc bổ canxi thì em không nên tự ý cho bé sử dụng khi chưa có chỉ định của BS.

3. Vấn đề đi ngoài của bé:

Tốt nhất, là em không nên lạm dụng thuốc bơm hậu môn cho bé, vì rất dễ tổn thương niêm mạc vùng hậu môn và dần dần bé sẽ mất phản xạ đi ngoài tự nhiên. Thay vào đó, em nên uống nhiều nước, tăng cường ăn nhiều rau xanh, củ quả, trái cây tươi có chất nhuận trường rồi cho bé bú, không nên kiêng khem quá mức, kết hợp em nên xoa bụng bé theo chiều từ phải qua trái, mỗi ngày vài lần, nếu không cải thiện thì em nên đưa bé đi khám.

Thân mến chào em!

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]