Đây là nguyên nhân gây ra nhầm lẫn của nhiều
bác sĩ khi
chẩn đoán bé N. bị viêm
bàng quang, viêm đường
tiết niệu.
Đó là trường hợp của bé T.H.N. (9 tuổi, ngụ tại Phú Yên) được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Trước khi được chuyển đến đây bé nhiều lần phải “ra vào” bệnh viện địa phương vì chứng bí tiểu cấp, tiểu
ra máu. Dù bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu nhưng sau khi dùng đủ các loại thuốc bệnh tình vẫn không thuyên chuyển.
Qua nội soi bác sĩ đã chia nhỏ viên sỏi và gắp ra ngoài
Bất đắc dĩ gia đình phải chuyển cháu từ Phú Yên vào BV Nhi Đồng 2 với hy vọng sẽ thông tiểu được cho cậu con trai mới lên 9 tuổi. Ngày 18/10 đại diện bệnh viện cho biết, sau khi thăm khám lâm sàng bác sĩ nghi đường tiểu của trẻ có vấn đề nên tiến hành siêu âm hệ niệu và chụp X-quang bụng. Bác sĩ đã phát hiện một viên sỏi nằm ở cổ bàng quang bít đường ra của
nước tiểu. Viên sỏi có kích thước 10x3mm di chuyển qua lại giữa bàng quang và
niệu đạo gây tổn thương
niêm mạc niệu đạo khiến trẻ liên tục bí tiểu, tiểu ra máu.
Ngay lập tức cháu được can thiệp bằng nội soi, bằng những dụng cụ chuyên khoa bác sĩ đã chia nhỏ viên sỏi và gắp ra ngoài. Ngay sau ca phẫu thuật bé đã thoát khỏi tình trạng bí tiểu, sức khỏe và tâm lý nhanh chóng ổn định.
Qua trường hợp trên, bác sĩ cho biết
sỏi thận là bệnh rất hiếm gặp ở trẻ. Sỏi hình thành liên quan mật thiết tới yếu tố môi trường, di truyền và một số bệnh lý khác. Bên cạnh đó, lối sống công nghiệp của cha mẹ khiến không ít trẻ phải ăn thức ăn nhanh với hàm lượng muối cao song lại uống ít nước, ít vận động đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành sỏi thận ở trẻ.
AloBacsi.vn
Theo Li Uyên - Dân trí