Bé trai sống sót kỳ diệu khi bị kẹt trong màng ối lúc chào đời

Em bé này ra đời vào 3 tháng trước và đến nay vẫn được các bác sĩ xem như một “phép màu” trong y học hiện đại.

15.5444

Khi các bác sĩ ở bệnh viện Cedars-Sinai Medical Center (California, Mỹ) đưa được bé trai Silas Philips ra khỏi bụng mẹ, ai nấy đều ngạc nhiên đến “choáng váng” khi nhìn thấy em vẫn còn nằm trong màng ối nguyên vẹn.

Được biết, màng ối là nơi chứa nước ối, một môi trường sinh hoạt “lý tưởng” của các khi ở trong bụng mẹ. Cơ quan này hiển nhiên được xem là sẽ vỡ ra khi sản phụ bắt đầu có dấu hiệu đau bụng muốn sinh và thường được gọi nôm na là “vỡ nước ối”. Trường hợp trẻ sơ sinh vẫn còn nằm lại trong màng ối lúc chào đời cực hiếm xảy ra và vô cùng nguy hiểm vì có thể gây ngạt dẫn đến tử vong cho đứa trẻ.

Các hình ảnh chụp được khi bé Silas vẫn còn nằm trong màng ối cho thấy em cuộn tròn bên trong nhau thai và dây rốn, với tay và chân trông rất rõ ràng. Bác sĩ William Binder, người trực tiếp đỡ đẻ ca này cho biết: “Chúng tôi đã vô cùng sợ hãi. Đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ mới chào đời được vài giây và vẫn còn bị mắc kẹt trong túi nước, nhau thai và dây rốn". Thật may mắn, bằng những kinh nghiệm và nỗ lực, các bác sĩ đã cắt thành công màng ối, đưa bé Silas ra ngoài để em thở được bình thường.

Điều đáng nói là mẹ của Silas không hề biết con mình đã phải trải qua những giây phút sinh tử ngay khi được sinh ra. Cô bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc to lớn khi nhìn thấy những bức hình cậu bé nằm trong màng ối. “Cảm giác thật khó tả. Tôi chỉ muốn nói với con trai bé bỏng rằng nó là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt.”

Mặc dù ra đời khá sớm ở tuần thứ 26 của thai kỳ và còn gặp phải trường hợp nguy hiểm, cậu bé Silas hiện đã phát triển rất khỏe mạnh và sẽ sớm được cho ra viện trong tháng 3 sắp tới.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]