Bệnh nhân chen nhau xếp hàng khám đau mắt đỏ

Tại Bệnh viện Mắt TƯ, số lượng bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám ngày càng đông, gây ra tình trạng quá tải cục bộ.

15.6042
Trong những ngày này, tại các bệnh viện chuyên khoa mắt ở Hà Nội, đâu đâu cũng thấy người đi khám bệnh viêm kết giác mạc cấp (đau mắt đỏ), con số này ngày càng tăng lên so với những ngày đầu tháng 9.

Nếu như đầu tháng 9, số bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện chỉ là tăng hơn những ngày thường, nhưng đến thời điểm này con số đó đã tăng vọt so với dự tính. Chỉ riêng ở Hà Nội, tính đến hết ngày 15/9 toàn thành phố đã ghi nhận 2000 ca mắc bệnh đau mắt đỏ đến bệnh viện, đó là chưa kể con số tự điều trị ở nhà.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh chủ yếu là do lây lan từ người này sang người kia, nhất là tại các cơ quan công sở và trường học. Tuy đây là căn bệnh dễ lây lan nhưng không khó để ngăn chặn, điều quan trọng là phải dựa vào ý thức của mọi người, kể cả người mắc bệnh và người không mắc bệnh.

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Hà Nội, mặc dù thời tiết mưa rất to, nhưng số lượng bệnh nhân đến khám không hề giảm.

Thậm chí, tại Bệnh viện Mắt Trung ương còn xảy ra tình trạng quá tải trong những ngày này. Theo đó, số lượng bệnh nhân quá đông, xếp thành hàng dài tại các phòng đăng ký khám bệnh.

Trong số đó có đến 60 đến 70% số bệnh nhân đến để đăng ký khám bệnh đau mắt đỏ. Chính tâm lý lo lắng trước dịch đau mắt đỏ đang hành hoành, nên nhiều người cho rằng: “Dù là bệnh lành tính, nhưng cứ phải đến viện kiểm tra cho chắc”.

Theo các bác sĩ, đó chính là một trong số những nguyên nhân gây ra tình trạng lây lan dịch bệnh nhanh trong cộng đồng. Bởi tất cả những người xếp hàng khám bệnh không phải ai cũng bị đau mắt đỏ, nhưng do bệnh lây lan qua đường tiếp xúc nên bệnh sẽ lây từ người nọ sang người kia.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Hà Nội:


Dù trời mưa khá lớn nhưng số lượng bệnh nhân đổ về Bệnh viện Mắt Trung ương khám vì bị đau mắt đỏ rất đông.


Tại khu đăng ký khám bệnh, các bệnh nhân phải đến từ rất sớm để xếp hàng đợi đến lượt lấy sổ khám bệnh.


Bệnh nhân bị bệnh đau mắt đỏ đủ mọi thành phần, từ người già, thanh niên, và cả trẻ nhỏ cũng không phải hiếm.


Tuy không phải tất cả các bệnh nhân đến khám đều bị đau mắt đỏ, nhưng theo các bác sĩ có đến 60 - 70% trong số bệnh nhân đến khám là bị đau mắt đỏ.


Dịch đau mắt đỏ tăng nhanh, cũng là lúc các dịch vụ ăn theo, trong đó đặc biệt là kính mắt kiếm được khoản lợi nhuận kếch xù.

Nguồn: Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]