Bệnh tiểu đường: “Đi thêm vài bước, sống thêm được vài tuổi”

Theo một nghiên cứu mới đây cho thấy, chỉ cần đi bộ hàng ngày, đều đặn có thể kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân tiểu đường.

15.5934
Nghiên cứu này khảo sát trên 2900 bệnh nhân tiểu đường có thời gian mắc bệnh trung bình 11 năm.

Kết quả cho thấy, những bệnh nhân mỗi tuần đi bộ 2 tiếng sống thọ hơn bệnh nhân không đi bộ. Tỷ lệ chết do biến chứng tim mạch giảm 34%.

Những bệnh nhân tiểu đường mỗi tuần đi bộ 3-4 tiếng, xác suất chết về bệnh tim mạch giảm tới 53%.

Nghiên cứu còn chỉ ra, cái gốc để phòng, trị bệnh tiểu đường chính là thay đổi phương thức sinh hoạt, bệnh nhân tiểu đường nên đi bộ ngay khi mới phát hiện bệnh.

Đi bộ - môn thể dục tưởng như đơn giản lại đem lại hiệu quả không ngờ, giúp kéo dài tuổi thọ của người tiểu đường.

AloBacsi.vn
Theo BS Nguyễn Cảnh Cương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]