Bệnh trái rạ đang lan nhanh

15.5677
(Sóc Trăng - Bình Định) - Sáng 25-3, bác sĩ Hồ Quang Hồng - phó giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng - cho biết bệnh thủy đậu (dân gian gọi là bệnh trái rạ) đang có chiều hướng lan nhanh và lây nhiễm cho nhiều người trên địa bàn tỉnh này.

Hơn ba tuần qua khoa da liễu của đơn vị này đã tiếp nhận trên 100 bệnh nhân đến khám và điều trị với các triệu chứng như mụn nước xuất hiện trên lưng, mặt, tay chân; người bệnh mệt mỏi, đau cơ... Nhiều học sinh phải tạm nghỉ học để không lây lan cho bạn cùng lớp. Hiện có rất nhiều trẻ em bị bệnh trái rạ nhưng phụ huynh không đưa các em đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, mà tự mua thuốc thoa hoặc nhổ gốc rạ, hái lá me, lá bưởi nấu nước tắm... nên dễ gây bội nhiễm.

Trong khi đó, theo Sở Y tế Bình Định, hiện nay tình hình bệnh thủy đậu ở Bình Định vẫn diễn biến khá phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 549 ca bệnh thủy đậu (chủ yếu là trẻ em dưới 15 tuổi), tăng 489 trường hợp so với cùng kỳ năm 2007.

(VNDOC 's Blog - Theo TT)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]