Tỷ lệ người mắc bệnh trĩ ngày càng tăng cao do thói quen ăn uống. do ít vận động và nhiều nguyên nhân khác. Vậy bệnh trĩ và cách điều trị chúng như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh trĩ

Bệnh trĩ là do các tĩnh mạch trĩ bị căng dãn quá mức và mất tính đàn hồi. Hai dấu hiệu rõ ràng nhất của bệnh trĩ là chảy máu và sa búi trĩ.

Chảu máu là triệu chứng sớm nhất của bệnh. Ban đầu chỉ là một ít máu nhỏ dính vào giấy về sinh, quan sát kĩ có thể thấy tia máu ở phân. Về sau khi bệnh nặng hơn, các bạn sẽ bắt đầu thấy máu chảy nhiều hơn, thành giọt, và thậm chí là thành tia. Trường hợp bệnh nặng, thậm chí không đi vệ sinh mà chỉ cần ngồi xổm thì đã chảy máu  rồi.

Sau một thời gian chảy máu, nếu người bệnh không đi khám và chữa kịp thời thì sẽ xẩy ra hiện tượng sa búi trĩ. Bạn sẽ thấy xuất hiện một khối lồi nhỏ ở hậu môn, lúc đầu nó tự thụt vào – thụt ra. Dần dần nó nằm ra ngoài vùng hậu môn luôn, gây đau đớn và khó chịu cho người bệnh.

Bệnh trĩ và cách điều trị ngoại khoa

Đay là cách chữa trị cho các bệnh trĩ cấp độ 3-4. Búi trĩ to và sa hẳn ra ngoài và cầm phải phẫu thuật bằng 1 trong 2 cách sau.

– Thắt vòng cao su, chích xơ

– Phẫu thuật và cắt hẳn nó đi

Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo rằng các phương pháp trên chỉ là cách điều trị bệnh trĩ tạm thời. Muốn trị bệnh dứt điểm cần phải tìm ra được nguyên nhân gây bệnh và kết hợp với các phương thuốc đông – tây y khác nữa.

Bệnh trĩ và cách điều trị nội khoa

Có thể dùng cả đông và tây y trong điều trị bệnh trĩ. Thuốc tây y được kết hợp các loại thuốc kháng viêm, giảm đau, thuốc trợ tĩnh mạch, thuốc nhuận tràng, thuốc bôi, thuốc đặt,… Nhược điểm của phương pháp này là quá nhiều loại thuốc và có gây ra tác dụng phụ.

Thuốc đông y là các kinh nghiệm dân gian, các bài thuốc phong phú. Cách điều trị này rất hiệu quả do được điều trị triệt để từ nguyên nhân gây bệnh, bệnh thường ít tái phát lại, không có tác dụng phụ và biến chứng, chi phí cũng thấp hơn so với các phương pháp trên.

Với bệnh nhân mắc bệnh trĩ và cách điều trị đã được bác sỹ hướng dẫn cụ thể, thì ngoài việc làm theo chỉ dẫn của bác sỹ ra còn cần ăn nhiều rau xơ, hoa quả, uống nhiều nước để bệnh nhanh khỏi và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu về bệnh trĩ và cách điều trị. Chúc các bạn sớm tìm ra giải pháp thích hợp trong việc điều trị của mình.