Bệnh trùng roi đường sinh dục

Bệnh do một đơn bào gọi là trùng roi đường âm đạo gây nên, chiếm tỷ lệ cao trong các bệnh viêm niệu đạo không do lậu. Bệnh gặp ở phụ nữ nhiều gấp 10 lần đàn ông, hay gặp ở lứa tuổi từ 16 đến 45, lây do quan hệ tình dục với người có bệnh hoặc do tắm nước bẩn như nước ao, hồ.

0
Khăn vệ sinh, quần áo lót ẩm ướt cũng thuận lợi cho việc lây bệnh. Bệnh có thể lây từ người lớn sang trẻ em do tay người chăm sóc bị nhiễm trùng roi. Có thể lây từ thai phụ sang trẻ sơ sinh trong khi đẻ. Biểu hiện: Ða số đàn ông có quan hệ tình dục với người bị bệnh sau 24 - 48 giờ không có biểu hiện gì. Một số ít người có thể có ngứa ở quy đầu, đái buốt, đái rắt, có khi có tiết dịch ở miệng sáo. Trường hợp bệnh mạn tính thỉnh thoảng thấy khó chịu dọc theo niệu đạo và có tiết ít chất nhầy đục về buổi sáng. ở phụ nữ biểu hiện rầm rộ hơn: Ra khí hư màu vàng, hơi xám, có bọt, nặng mùi. Ngứa dữ dội ở âm đạo, âm hộ làm cho âm hộ, tầng sinh môn có các vết trợt do gãi. Ðái buốt và thường kèm theo sưng nề âm hộ. Ðau lúc giao hợp và lúc hành kinh. Âm hộ đỏ, hơi đau. Nếu bệnh không được điều trị có thể dẫn đến các biến chứng như: viêm nội mạc tử cung, viêm phần phụ. Nếu phát hiện thấy bệnh, cần điều trị cả những người quan hệ tình dục với bệnh nhân. Trong thời gian điều trị tránh quan hệ tình dục. Rửa âm hộ ngày 2 - 3 lần bằng nước muối loãng, xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ có bán sẵn. Ðặt thuốc viên đạn hoặc kết hợp với uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

Ðể phòng được bệnh này cần thực hiện chế độ một vợ, một chồng, không quan hệ tình dục với nhiều người. Trong khi có thai nếu phát hiện thấy bệnh phải điều trị kịp thời tránh lây nhiễm cho trẻ sơ sinh. Phải rửa tay sạch sẽ trước khi chăm sóc trẻ, tắm nước sạch.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]