Đây sẽ là tuyên bố mở màn
cho việc tìm ra một số loại vắc xin phòng ngừa và điều
trị ung thư- kẻ sát nhân “thế kỷ”.
Các nghiên cứu trước đây đã
chỉ ra rằng khoảng 20% nguyên nhân ung thư là do nhiễm
trùng. Tuy nhiên có tới 40% ung thư bắt nguồn từ các
loại virus, chứ không phải do nhiễm trùng.
Theo thống kê, mỗi năm có hơn
300.000 người Anh phát hiện mắc ung thư và có tới một
nửa trong số đó tử vong vì căn bệnh này.
Suốt nhiều thập kỉ nay, các
nhà khoa học đã miệt mài đi tìm nguyên nhân của căn
bệnh ung thư. Nhưng họ chỉ cho rằng virus gây ra khoảng
10 đến 20% nguyên nhân ung thư, chủ yếu là virus gây ung
thư gan và ung thư cổ tử cung.
Tuy nhiên, các nhà khoa học viện
Karolinska- Thụy Điển đã phát hiện một loại virus gây
ung thư não sau tuyên bố về virus polyomavirus gây ung thư
da cách đây 2 năm. Đồng thời, họ cũng cho biết thêm
rằng rất có thể ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới
cũng là một bệnh do virus gây nên.
Theo tiến sĩ Harald zur Hausen-
người đã giành được giải Nobel Y học năm 2008 nhờ
công trình nghiên cứu siêu vi trùng Humane Papillommm Virus
(HPV), tác nhân gây bệnh ung thư cổ tử cung ở phụ nữ
cho biết ông sẽ tiến hành những nghiên cứu sâu hơn để
phát hiện mối liên hệ và cơ chế hoạt động của các
loại virus tới các tế bào ung thư.
Trong khi đó, ông Alan Rickinson-
giáo sư chuyên nghiên cứu ung thư tại đại học
Birmingham cho biết “Nếu tìm ra cơ chế hoạt động của
các loại virus gây ung thư này, chúng ta có thể chủ động
trong việc phòng chống bệnh ung thư. Điều đó sẽ tạo
ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử y học của nhân
loại”.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng
khẳng định đây là một chặng đường dài và khá gian
nan. Việc tìm ra cơ chế hoạt động và mối liên hệ của
các loại virus và tế bào ung thư sẽ tạo tiền đề cho
việc tìm ra các loại vắc xin phòng chống ung thư. Các
vắc xin này giúp duy trì một hệ thống miễn dịch tốt,
ngăn chăn sự xâm nhập và đe dọa của các tế bào ung
thư phát triển trong cơ thể.
AloBacsi.vn
Theo Vnmedia