Berbatov: Tôi ra đi sẽ tốt hơn cho tất cả

(TT&VH Online)- Tiền đạo Dimitar Berbatov của M.U đã thể hiện mong muốn rời đội bóng sau khi bị loại khỏi đội hình một của “Quỷ Đỏ” chuẩn bị cho mùa giải mới.

15.6042

Chân sút 31 tuổi chỉ ra sân đúng 21 trận cho United ở mùa giải năm ngoái. Vua phá lưới Premier League 2010/2011 đã không thể cạnh tranh với Danny Welbeck và Javier Hernandez cho vị trí đá cặp cùng Wayne Rooney.



Berbatov đã để lại những ấn tượng tuyệt đẹp tại Old Trafford - Ảnh: Getty

Tương lai của cựu tiền đạo Bayern Leverkusen đã trở thành mối nghi ngờ kể từ khi anh bất ngờ rời sân sớm trong trận Chung kết Champions League với Barcelona tại Wembley hồi năm 2011. Mùa chuyển nhượng Hè đã đến, giờ là lúc Berbatov chia sẻ với truyền thông nỗi thất vọng của mình.

Berbatov viết trên Facebook của mình: “Sự thật là tôi yêu đội bóng này. Nhưng nếu tôi không được chơi bóng, tôi không thể có ích với bất kì ai. Tôi muốn được chơi bóng, muốn được giúp đỡ (mọi người). Nhưng vì những lý do không rõ ràng, chuyện không xảy ra theo hướng đó. Có thể cơ hội của tôi đã hết vì thế sẽ tốt hơn cho tất cả nếu chúng tôi nói lời chia tay. Nếu điều đó không xảy ra, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để giúp đội bóng và các đồng đội bất cứ khi nào tôi có được cơ hội.”

Đã có không ít tranh luận về mức giá mà M.U đặt ra cho cầu thủ từng được họ đưa về với phí chuyển nhượng kỉ lục 30 triệu bảng hồi năm 2008. Berbatov tiết lộ sự thất vọng trước việc giá chuyển nhượng cũng anh không được thống nhất rõ ràng. Anh tiếp tục: “Tôi quá mệt mỏi với những suy đoán, tôi sẽ nói với bạn điều này. Tôi đã đọc trên báo, tôi thấy người ta nói 10 triệu bảng là cái giá của tôi. Tôi đi tới nói chuyện với Sir Alex và ông ấy lại bảo chỉ có 5 triệu bảng… Vậy ai là người nói thật. Các người đang nghĩ gì hả?”

Berbatov đã ghi 56 bàn sau 159 trận cho M.U trên mọi mặt trận. Nhiều khả năng anh sẽ rời sân Old Trafford trong mùa Hè này.

Minh Chiến


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]