Beyonce bật mí chuyện làm đẹp

Giữa vô vàn các mỹ nhân xứ Hollywood, cô ca sĩ da màu luôn nổi bật với phong cách ăn mặc riêng. Không chỉ thế, cô còn được coi là một "biểu tượng thời trang" giới showbiz. Cùng nghe Beyonce tiết lộ những bí mật quanh chuyện trang phục, làm đẹp cũng như đồ vật được cô "cưng" nhất, hình ảnh trên In Style.

15.601

Phụ kiện không thể thiếu: "Dù đã mặc đẹp đến đâu mà chưa đeo khuyên tai, tôi vẫn thấy mình chưa hoàn chỉnh", Beyonce tiết lộ. "Khi xuất hiện trên thảm đỏ, tôi phải đeo rất nhiều phụ trang. Song tôi luôn cảm thấy rất vướng víu khó chịu với đủ loại vòng, nhẫn... Tôi chỉ thích khuyên tai mà thôi". Beyonce đang chụp cùng ca sĩ nhạc sĩ John Mayer, cô làm điệu với một đôi hoa tai dài óng ánh.  

Cô thường bị ấn tượng bởi những kiểu hoa tai rất to.

Nhà thiết kế ưa thích: Alexander McQueen và Jean Paul Gaultier là hai nhãn hiệu cô ca sĩ da màu si mê. "Các thiết kế của họ mới quyến rũ, nữ tính và gợi cảm làm sao", Beyonce thốt lên, "và tôi cũng mới phát hiện ra một nhãn hiệu giầy tuyệt đẹp là Giuseppe Zanotti, trông cứ như một cửa hàng kẹo ngọt vậy. Tất cả các mẫu ở đây đều khiến tôi mê mẩn, nhất là những đôi giày cao gót"! Trong hình là nhà tạo mẫu người Anh Alexander McQueen.

Một thiết kế đầy nữ tính của Alexander McQueen.

Giày cao gót hiệu Fendi có giá 770 USD, một trong những niềm đam mê của cô ca sĩ xinh đẹp.

Người Beyonce ngưỡng mộ vì phong cách ăn mặc là Charlize Theron. "Cô ấy lúc nào cũng thật xinh đẹp và nữ tính. Tôi rất thích những trang phục Charlize lựa chọn. Halle Berry cũng là một người tôi hướng tới vì sự thanh lịch và tinh tế. Ngoài ra trang phục Cher và Diana Ross mặc vào thập kỷ 70 cũng thật xứng đáng là những biểu tượng thời trang", Beyonce nói.

Phong cách trước kia: Trước khi nổi tiếng, cô bé Beyonce trông như một cậu con trai, đố ai thấy cô mặc váy hay cầm ví bao giờ. Đó là vào những năm 80 khi dòng nhạc hip hop ngự trị nên tủ áo của Beyonce tràn ngập những chiếc quần jeans túi hộp và áo phông rộng thùng thình. "Mẹ tôi rất ghét chúng", Beyonce tiết lộ, "và rồi cuối cùng bà đã thở phào nhẹ nhõm khi tôi bắt đầu tập tành đi hát, xem Tina Turner và tự nhủ "cô ấy đẹp quá, mình cũng phải giống thế mới được"!. Đây là hình ảnh Beyonce trên sân khấu cùng thần tượng thuở thiếu thời.

Phong cách đời thường: Khi không ở trên sân khấu, phục trang của Beyonce đơn giản hơn nhiều. "Nhưng kể cả những lúc tâm trạng ảm đạm nhất tôi cũng mặc một chiếc quần jeans đẹp, áo thun đẹp và đi một đôi giày thật đẹp. Hoặc khi đi du lịch, nơi mà gần như chẳng ai nhìn thấy mình, tôi vẫn đóng hành lý với quần áo mới, áo tắm đẹp và nhiều phụ kiện thời trang. Chẳng cần ai ngắm, tôi làm điều này vì bản thân. Có như thế tôi mới cảm thấy thật thư giãn khi được là chính mình", Beyonce tâm sự.  

Những đồ vật được Beyonce cưng nhất: Đứng đầu bảng là đôi khuyên tai của Chanel. Đây là món quà cô ca sĩ nhận được từ mẹ. "Bà tặng vì biết tôi thích sưu tầm đồ của Chanel, hơn nữa khuyên tai luôn là "món khoái khẩu" của tôi mà", Beyonce tiết lộ.

Natura Bisse Moisturizer: hiệu kem được Beyonce tin tưởng giao phó làn da mịn màng của mình, ngày cũng như đêm.

Túi Fendi: Chiếc túi cô ca sĩ da màu ưa chuộng này trông có vẻ rất hiphop. Beyonce cho biết cô rất thích sự kết hợp giữa chất liệu lụa satin mềm mại và những hình khối trang trí bằng kim loại.  

Đôi guốc gỗ của Giuseppe Zanotti với pha lê trang trí được Beyonce rất mê. Cô hay kết hợp nó với quần jeans và áo hai dây hoặc áo ống.

Cho những ngày đông lạnh giá, lựa chọn của cô ca sĩ nổi tiếng là khăn và mũ lông của Louis Vuitton do cô thửa được khi lang thang trong cửa hàng LV- Paris.

Áo khoác của Chanel: chiếc áo khoác màu đen có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau (khoác ngoài váy hoặc áo ôm, mặc với chân váy hoặc quần jeans là những gợi ý của cô ca sĩ xinh đẹp) rất được Beyonce "sủng ái".

Máy là tóc hiệu FHI có lẽ là vật hữu dụng nhất với Beyonce khi cứ một tiếng cô lại phải chỉnh lại đầu tóc một lần. "Tôi không thể sống thiếu nó được", nàng diva da màu thú nhận.

Beyonce thường sử dụng lọ dưỡng thể của Jonhson's Baby cho làn da mịn màng của mình. Có lẽ đây là vật ưa chuộng của nàng ca sĩ có mức giá cả "hợp lý" nhất.

Túi LV hàng "khủng" Tribute Patchwork có giá tên thị trường là 52.000 USD với chữ ký của Marc Jacobs - người thiết kế ra nó - ở mặt trong. "Đây là một trong những món quà ý nghĩa nhất tôi từng được tặng", Beyonce nói.

Đồ trang sức hiệu Lorraine Schwartz do đích thân nhà sản xuất lừng danh này thiết kế riêng cho Beyonce.

Chiếc vòng tay hiệu Chanel này được Beyonce tìm thấy ở một cửa hàng đồ cổ. Ngay khi nhìn thấy cô đã quyết định mở hầu bao vì "tôi mê mệt với việc sưu tầm đồ trang sức Chanel. Tôi đã có lần điên rồ rút ví mua toàn bộ những mặt hàng của Chanel được bày tại một cửa hàng đồ cổ ở New York, trong đó có những thứ được sản xuất từ những năm 1960", Beyonce không ngần ngại tiết lộ về sở thích tốn kém của mình. 

Beyonce rất cưng chiếc ví bằng lông màu đen có kích thước nhỏ xíu này. Nó chỉ vừa đủ đựng một thỏi son môi và một chiếc thẻ tín dụng!

Và tất nhiên không thể thiếu kẹo cao su...

... cũng như một tuýp thuốc mỡ phòng khi cần kíp trong danh sách những đồ vật thân cận của diva da màu. 

Những hình ảnh mới nhất của diva da màu chụp cho In Style.  

Thụy Anh 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]