Bí kíp học tiếng Anh của bạn là gì?

TTO - Trong vô vàn cách học tiếng Anh khác nhau, mỗi người một bí kíp. Sau đây là "chiêu" của vài học sinh rất giỏi tiếng Anh.

15.6019
Bạn Nguyễn Tiến Thuận (Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TP.HCM) - Ảnh: Thương Hoàng
Còn bí kíp của bạn trong việc học tiếng Anh là gì? Mời bạn chia sẻ dưới bài viết hoặc gởi thư về [email protected].

Nguyễn Tiến Thuận (Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10, TP.HCM) cho biết ngoài các giờ trên lớp, đi học ở trung tâm, ở nhà vào thời gian rảnh rỗi, Thuận lại lên YouTube học tiếng Anh, xem tranh luận về các đề tài mà em thích như khoa học, xã hội. 

Thuận còn học các từ vựng và cấu trúc câu qua một số truyện như Harry Potter, Sherlock Holmes, Percy Jackson… "Như vậy vừa học được tiếng Anh mà còn có thể giải trí" - Thuận nói.

Ngoài ra, Thuận cho biết những tài liệu, sách tiếng Anh có nhiều kiến thức rất mới, hay. "Mình thường lựa chọn những cuốn sách chủ đề đơn giản, dễ hiểu mà mình quan tâm" - Thuận chia sẻ.

Mỗi ngày Thuận đều học tiếng Anh, dù có bận rộn đến mấy bạn cũng tranh thủ để học, lâu dần việc học được lặp đi lặp lại và trở thành thói quen. 

Bạn Thái Thị Quỳnh Như (Trường THPT Quang Trung, Bình Phước) - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giải đề thi cũng là một cách học tốt tiếng Anh

Bạn Thái Thị Quỳnh Như (Trường THPT Quang Trung, Bình Phước) tập trung học Anh văn từ giữa năm lớp 9 và học chương trình chuyên đến giờ.

Từ lớp 9, Như thi IOE (Internet Olympic English), làm quen dần với các dạng đề và thi học sinh giỏi tiếng Anh các cấp.

"Mỗi tuần mình dành thời gian 1 - 2 tiếng cho việc tập trung giải đề thi ngoại ngữ, xác định khả năng, trình độ đến đâu và tiếp tục đặt mục tiêu cố gắng".

Như chia sẻ: “Lúc mới bắt đầu giải đề mình đạt điểm thấp lắm, số câu chính xác cũng không nhiều, từ đó mình càng quyết tâm phải đạt được kết quả tốt hơn. Học tiếng Anh quan trọng nhất là vốn từ. Mỗi ngày mình tự đặt ra mục tiêu học 10 từ vựng".

Bạn học bằng cách vừa đọc vừa viết ra giấy khoảng 5 lần cho quen thứ tự chữ cái, sau đó đọc lại khoảng 3 lần mỗi từ, khi nào xong hết thì che tiếng Anh lại, đọc tiếng Việt rồi chép ra.

Trên lớp, Như cùng bạn bè học nhóm theo từng chủ đề và giao tiếp, tranh luận hoàn toàn bằng tiếng Anh. "Nó giúp mình vừa củng cố kiến thức đã học, vừa tạo cơ hội để nói nhiều hơn" - Như chia sẻ thêm.

Nghe nhạc nước ngoài

Bạn Đinh Nguyễn Xuân Quang (Trường THPT Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM) có bí quyết là từ năm 9,10 tuổi, Quang đã bắt đầu nghe nhiều nhạc nước ngoài với cậu.

“Khi rảnh lại đeo tai phone, mỗi lần nghe như vậy là 30 phút” - Quang nói.

Mỗi ngày Quang luôn đặt mục tiêu cho mình học hết các từ vựng ngay tại lớp và tự đặt mục tiêu cho mình hết tiết Anh văn là phải thuộc hết từ vựng. "Chỉ cần tập trung học thì không hề khó, nhưng không phải học xong là để đó, về nhà vẫn phải ôn lại thật kỹ càng"- Quang cho biết.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]