Bí mật giúp Hennessey Venom phá kỉ lục tốc độ của Bugatti

(Kiến Thức) - Hennessey Venom GT hé lộ bí mật sử dụng loại nhiên liệu đặc biệt giúp siêu xe này thiết lập kỉ lục tốc độ không chính thức tại Mỹ.

15.5668
Đầu năm 2014, hãng Hennessey từng công bố rằng hãng đã chế tạo được siêu xe Hennessey Venom GT có tốc độ nhanh hơn Bugatti Veyron. Theo ghi nhận tại trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, siêu xe Hennessey Venom GT đã đạt tốc độ khủng khiếp 434 km/h cùng tay đua kỳ cựu Brian Smith. Tuy nhiên kỷ lục này không được xác nhận vì chiếc xe mới chạy chiều lượt đi mà không chạy lượt về.
Siêu xe Hennessey Venom GT  từng thiết lập kỉ lục không chính thức về tốc độ nhờ loại nhiên liệu mới do hãng Shell cung cấp. 
Mới đây, đại diện hãng Hennessey đã tiết lộ bí mật về thành công của dòng xe mới của hãng nằm ở loại nhiên liệu đặc biệt được sử dụng. Theo đó chiếc Venom GT đã sử dụng loại nhiên liệu dạng khí do công ty Hoàng Gia Hà Lan Shell kết hợp cùng công ty con Pennzoil phát triển.
Loại nhiên liệu tổng hợp Ultra Platinum được sản xuất bằng khí đốt tự nhiên tổng hợp thay vì khí đốt chiết xuất từ dầu thô. Khí nhiên liệu sẽ được nén thành một dạng tinh thể lỏng pha trộn với động cơ dầu giúp dầu được cháy triệt để trong buồng đốt, giảm thiểu khí thải bảo vệ môi trường và đặc biệt là giảm thiểu trọng lượng của xe.
 Đồng hồ đo báo hiệu vận tốc của Hennessey Venom GT lên tới 270 dặm/h (tương đương với 434 km/h)
Hãng Shell cho biết dự án phát triển loại nhiên liệu này đã được lên kế hoạch phát triển cùng tập đoàn Petroleum của Qatar từ gần 40 năm trước với tổng số vốn đầu tư lên tới 20 tỷ USD. Khí tự nhiên được sử dụng giúp bảo vệ môi trường và cũng như mở ra hướng đi mới trong việc giải quyết khủng hoảng năng lượng trên thế giới.
Tiến sĩ Richard Dixon thuộc viện công nghệ hóa dầu tại Mỹ cho biết động cơ của Venom được chế tạo tương thích với loại nhiên liệu mới, giúp xe đạt công suất cao hơn với lượng nhiên liệu thấp. Ông cũng cho biết loại nhiên liệu mới vượt xa tiêu chuẩn cho phép về bảo vệ môi trường nhờ chứa chất phụ gia độc quyền của hãng Shell.
Tuy nhiên giới chuyên gia lại nhận định đây chỉ là một chiêu đánh bóng tên tuổi của hãng Shell. "Tất cả các loại nhiên liệu đều phải tuân thủ theo một số quy trình sản xuất nhất định. Vì vậy những thông tin hãng Shell cung cấp chưa được kiểm chứng chính xác" Stephen Ames, cố vấn lâu năm trong ngành năng lượng tại Cleveland, bang Ohio nhận định. Nhưng ông Ames vẫn cho rằng khả năng việc kết hợp giữa khí tự nhiên với dầu của hãng Shell là có khả năng vì đây là hãng đầu tiên và duy nhất đang phát triển theo hướng này.
Tại Mỹ, các nhà máy sản xuất xăng dầu của Shell cung cấp các loại nhiên liệu trộn lẫn có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với loại dầu truyền thống được chưng cất từ dầu thô.
Sau thành công của Hennessey Venom, các công ty hàng đầu thế giới như Ferrari, Ducati... sẵn sàng bắt tay hợp tác với Shell để dùng thử loại dầu đặc biệt này. Dự kiến các mẫu động cơ mới tương thích với loại nhiên liệu này sẽ sớm được ra mắt trong nỗ lực lật đổ ngôi vương về tốc độ của Bugatti Veyron.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]