Bí mật thuốc điều trị Ebola

Ngay khi WHO báo động toàn cầu về dịch bệnh Ebola, mọi sự chú ý đang dồn về liều thuốc đã cứu sống hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm virus Ebola hồi đầu tuần.

15.5832

Zmapp được nhắc đến như một “thần dược” trị Ebola

Ngày 8/8, Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố công nhận dịch bệnh Ebola, đang hoành hành tại miền tây châu Phi, là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu. WHO kêu gọi các quốc gia đang bị ảnh hưởng cũng như chưa bị ảnh hưởng tiến hành các biện pháp an toàn có phối hợp của quốc tế nhằm đối phó với bệnh này.

Dịch Ebola, còn gọi là dịch sốt xuất huyết Ebola, khiến gần 1.000 người thiệt mạng kể từ đầu năm nay, trên tổng số 1.700 trường hợp mắc bệnh. Theo WHO, đây là dịch bệnh nghiêm trọng nhất trong vòng bốn thập niên. Đây là lần thứ ba, WHO huy động một can thiệp khẩn cấp ở mức độ này. Lần đầu tiên là vào năm 2009 để đối phó với dịch cúm gia cầm châu Á, và lần thứ hai là vào tháng 5/2014, để ngăn chặn dịch sốt bại liệt tại Trung Đông.

WHO không giới hạn giao thông hay thương mại quốc tế cũng không yêu cầu cô lập bốn nước đang bị dịch (Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria), để không làm trầm trọng thêm tình trạng kinh tế của các nước này, nhưng yêu cầu kiểm soát chặt các cửa khẩu. Những ai có tiếp xúc với người bệnh, ngoài nhân viên y tế mang đồ bảo hộ, sẽ không được phép đi xa. Những người phục vụ trên các chuyến bay thương mại đến các quốc gia bị dịch bệnh phải trải qua một khóa đào tạo và nhận các thiết bị y tế để tự bảo vệ và bảo vệ hành khách của mình.

Ngày 7/8, châu Âu nhận về một người đầu tiên nhiễm Ebola, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha làm việc tại Liberia. Các nước châu Á hôm qua bắt đầu triển khai bác sĩ và máy soi quang nhiệt tại các sân bay đề phòng hành khách có thể bị lây nhiễm virus Ebola sau khi  The Philippines Star hôm 6/8 dẫn báo cáo của Bộ Y tế nước này cho biết 7 công nhân Philippines làm việc ở nước ngoài trở về từ châu Phi và nghi bị nhiễm Ebola. Mỹ cũng tuyên bố nâng báo động y tế lên mức tối đa trước nguy cơ Ebola.

Sự nguy hiểm của dịch bệnh Ebola được phát đi trên toàn cầu

Hiện tại, y tế thế giới hoàn toàn không có biện pháp điều trị nào đối với căn bệnh Ebola gây chết người hàng loạt. Trước nguy cơ đại dịch Ebola, nhiều tiếng nói trong giới chuyên gia đòi hỏi phải cho phép điều trị thực nghiệm với ZMapp (của hãng bào chế Mỹ Mapp Biopharmaceutical) trên các bệnh nhân nhiễm virus Ebola.

Zmapp được nhắc đến như một “thần dược” trị Ebola sau khi đã cứu sống 2 bệnh nhân người Mỹ là Kent Brantly và Nancy Writebol. Vào cuối tháng 7/2014, cả hai đã nhiễm virus Ebola ở Liberia. Sau khi nhận lời cầu cứu và được sự ủng hộ của một số quan chức y tế Mỹ, hãng bào chế Mapp Biopharmaceutical đã gửi sang Liberia 3 liều huyết thanh ZMapp - hỗn hợp các kháng thể đơn dòng có khả năng phát hiện và kích hoạt hệ miễn dịch tiêu hủy những tế bào nhiễm virus Ebola. Những kháng thể này được điều chế từ kháng thể trong máu của chuột nhiễm bệnh. Ông Brantly và bà Writebol đã chấp nhận được điều trị thử với ZMapp dù biết rõ những nghiên cứu và thử nghiệm trước đó đều chỉ trên động vật.

Việc chữa trị cho 2 tình nguyện viên người Mỹ thật sự là cuộc chạy đua với thời gian vì khi ấy ông Brantly bị nhiễm virus Ebola đã 9 ngày còn bà Writebol bị nhiễm 6 ngày. Thuốc được đưa đến Liberia vào sáng 31/7 nhưng phải mất hơn 8 giờ để rã đông và đạt nhiệt độ của môi trường xung quanh. Ban đầu, ông Brantly cho rằng mình trẻ hơn, có thể cầm cự với bệnh lâu hơn nên đã nhường cho bà Writebol được tiêm ZMapp trước. Tuy nhiên, ngay sau đó, bệnh tình của bác sĩ này đột ngột trở nặng khiến hô hấp khó khăn và ông thậm chí đã điện thoại để vĩnh biệt vợ. Do đó, các bác sĩ bắt buộc phải điều trị cho ông Brantly ngay lập tức.

Sức khỏe của hai bệnh nhân người Mỹ bị nhiễm Ebola đang có tiến triển tốt kể từ khi họ được chữa trị bằng phương pháp tiêm Zmapp. Theo NBCNews, lý do vì sao hai bệnh nhân người Mỹ được lựa chọn điều trị, trong khi vẫn còn nhiều người khác mắc bệnh Ebola ở châu Phi, vẫn còn là một câu hỏi.

Theo Cơ quan kiểm dược Mỹ (FDA), ZMapp vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, chưa thể cung cấp để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh ở châu Phi. Khi thuốc chưa được thử nghiệm lâm sàng thì sự an toàn và tác dụng của nó vẫn chưa được áp dụng lên con người.

Hôm 7/8, WHO tuyên bố sẽ tham khảo một nhóm chuyên gia về khả năng sử dụng điều trị thực nghiệm và những rào cản đạo lý y học. Giáo sư người Bỉ Peter Piot, đồng phát hiện virus Ebola vào năm 1976, cảnh báo dịch bệnh sẽ kéo dài trong nhiều tháng, chúng ta cần tiếp thu bài học từ quá khứ... Một khi bệnh dịch qua đi, sẽ không còn các nỗ lực đầu tư cho việc nghiên cứu về các phương pháp điều trị. Giáo sư Peter Piot nhắc lại kinh nghiệm năm 1976, khi WHO giới khẳng định muốn xây dựng một nhóm can thiệp quốc tế để ngăn chặn bệnh AIDS, nhưng rút cuộc dự định đã không được thực hiện. Vẫn theo giáo sư Peter Piot, không thể trông đợi kiếm lời từ thuốc trị Ebola, các dược phẩm phải được miễn phí, vì trong những lần tới dịch bệnh Ebola vẫn sẽ chỉ xảy ra tại các nước nghèo.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]