Bí quyết ăn mặc giúp bạn 'giải nhiệt' ngày hè

Giữa tiết trời oi ả của mùa hè, những tips chọn đồ dưới đây sẽ giúp bạn thổi tan mọi ngột ngạt mà vẫn đem lại vẻ ngoài cực kỳ sành điệu.

15.5981

Chất liệu xuyên thấu, cotton, thô đũi

Chất liệu luôn là yếu tố đầu tiên mà bạn nên để ý khi lựa chọn trang phục mùa hè. Đặc biệt, với những ai phải thường xuyên di chuyển hay dễ ra mồ hôi thì lại càng phải lưu tâm đến. Chất liệu vải thoáng mát, thấm hút mồ hôi để cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Những chiếc váy cotton hay thun, kimono jacket vải sheer hay những chiếc quần vải thô sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho bạn.

Croptop/ Camisole

Không hề phủ nhận T-shirt là món đồ “đinh” của mùa hè và tủ đồ của mọi cô gái. Với thời tiết nắng gay gắt như ở Việt Nam, việc diện những chiếc áo phông vẫn sẽ khiến bạn cảm thấy bức bối, nhất là thời điểm buổi tối khi cái nóng chưa thể hạ nhiệt hoàn toàn. Vậy, bạn hãy tìm đến những chiếc áo crop top, tanktop hay camisole mỏng manh. Những món đồ này cũng dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục và tạo ra nhiều phong cách khác nhau.

Quần baggy vải, Culottes

Thời tiết mùa hè nóng nực là nỗi ảm ánh của các bạn gái. Nếu tung tăng diện váy hay quần short ngắn để giải phóng mồ hôi thì bạn lại bị cháy nắng, diện quần jeans thì lại quá cứng và chất liệu denim dày dặn lại khiến đôi chân bí bách. Vì thế, những chiếc quần baggy vải hay quần culottes sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho các tín đồ yêu thời trang. Kiểu quần này cũng khá dễ tính trong việc kết hợp trong phục, đặc biệt kiểu quần này còn giúp bạn kéo dài đôi chân và khiến vóc dáng trở nên thanh thoát hơn.

Họa tiết nhiệt đới

Bên cạnh việc lựa chọn chất liệu thì họa tiết cũng là cách để bạn xoa dịu đôi mắt trong ngày hè oi bức. Hoa trái xứ nóng, những cây dừa, cây cọ hay những đường kẻ sọc đầy sắc màu được xem là xu hướng tiêu biểu của mùa hè mà nếu đã là một cô nàng sành điệu, ắt hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua. Còn gì tuyệt hơn khi chào đón mùa hè bằn những chiếc váy maxi, áo sơ mi hay quần ống rộng in những họa tiết đầy sinh động này. 

Tránh xa màu tối

Trang phục màu tối hoặc sẫm màu hấp thu bức xạ nhiệt rất tốt, làm cơ thể nóng thêm. Vì thế hãy chọn các màu sắc tươi sáng để giảm nhiệt cơ thể như trắng, vàng chanh, màu pastel. Chúng phản xạ lại một phần ánh sáng, nhưng lại có ích, giúp cho cơ thể không bị bức bối. Màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng cũng là xu hướng của xuân hè 2015.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]