Bí quyết chăm bé hay ốm của mẹ

15.6378

Từ khi bố mẹ quyết định thay đổi nếp sống và chú trọng đến dinh dưỡng, thì chu kỳ Bill viếng thăm bệnh viện và viện dinh dưỡng giảm dần.

"Bill ròm", "Bill nhí" là biệt danh mà các cô chú đặt cho bé khi sinh ra. Cơ thể ốm yếu nên hầu như ngoài đi học, Bill chỉ ở trong nhà. Giai đoạn 1-3 tuổi, mỗi tháng Bill bệnh khoảng 27 ngày, mới khỏi đã bệnh lại ngay hoặc chỉ vài ngày sau đó. Từ khi bố mẹ quyết định thay đổi nếp sống và chú trọng đến dinh dưỡng, thì chu kỳ Bill viếng thăm bệnh viện và viện dinh dưỡng giảm dần. 

Đầu tiên, ba mẹ giảm tối đa thời gian ở trong phòng máy lạnh, tạo điều kiện cho bé thường xuyên vận động ngoài trời. Chiều thứ Sáu hàng tuần, bé ra sân đá bóng cùng bố, cuối tuần đi bơi, chơi công viên, tham gia trò chơi dưới nước hoặc vận động trên bãi biển.

Ba mẹ cũng tăng cường cho bé uống sữa thay nước, loại có đường và sữa chua dạng nước. Vào ngày đi học, bé mang thêm 2 hộp để uống dặm. Mùa hè, bé có thể uống đến 8 hộp sữa tươi và 2 chai sữa chua nước mỗi ngày nhằm kích thích tiêu hoá. Bé có thói quen uống sau khi ăn no. Từ một đứa trẻ biếng ăn, nay bé luôn ăn hết khẩu phần một cách ngon miệng.

Ngoài ra, Bill đựợc tập ăn rau xanh từ bé. Lớp một, Bill có thể ăn được hết các loại rau củ, kể cả khổ qua đắng. Mẹ cũng cho bé ăn trái cây theo sở thích và theo mùa như nho, bưởi, chôm chôm, đu đủ, dưa hấu, thanh long...

Đến mùa hè, Bill lại về quê trải nghiệm và vui chơi cho tinh thần sảng khoái, hoà cùng thiên nhiên. Trộm vía, mỗi mùa hè trôi qua, quần áo con mặc trông ngắn thấy rõ. Nay học lớp ba, nhưng Bill đã cao 1m38, nặng 35kg. Đến thời điểm này, bé chuyển dần sang uống sữa không đường và hạn chế ăn các món nhiều tinh bột.

Nguyễn Thị Thanh

Từ ngày 7/9 đến 1/11, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Bé cao khỏe". Hình ảnh cần thể hiện sinh động khoảnh khắc bé 4-14 tuổi vận động ngoài trời hoặc chơi thể thao (bơi lội, đá bóng, đá cầu, cầu lông, võ thuật, múa, trượt patin, đạp xe, kéo co, nhảy dây…), chụp từ ngày 1/1/2015 đến nay. Đi kèm là đoạn nội dung tối đa 300 từ, chia sẻ bí quyết nuôi bé cao khỏe với chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý. Chương trình kéo dài 8 tuần, gồm 5 giải mỗi tuần, 3 giải mỗi tháng và 4 giải chung cuộc cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]