Bí quyết chăm sóc da cho bé vào mùa lạnh

(Làm Mẹ) - Thời tiết hanh khô khiến làn da của bé càng rở nên mỏng manh và nhạy cảm, rất dễ gặp phải các triệu chứng nứt nẻ da, dị ứng dẫn đến đau rát. Tuy nhiên, với một vài bí quyết dưới đây mẹ có thể chăm sóc làn da của bé hiệu quả hạn chế tình trạng trên.

15.5953

Vệ sinh sạch sẽ vật dụng cá nhân của bé

Mẹ nên vệ sinh sạch sẽ những đồ dùng xung quanh bé. Ngoài quần áo, một số vật dụng hàng ngày tiếp xúc với da bé như chăn màn, ga trải giường, gấu bông hay búp bê cũng cần được giữ sạch sẽ.

Nếu lâu ngày không giặt có thể sinh ẩm mốc, vi khuẩn có hại cho bé. Nếu bé quấy khóc khi ôm gấu bông hay đi ngủ, nên kiểm tra xem có phải lông thú hay chăn màn bị xù lông cọ xát làm đau da bé.

Chọn trang phục mềm mại, phù hợp

Do mùa đông lạnh nên nhiều bà mẹ thích dùng quạt (đèn) sưởi để giữ ấm cho bé. Điều này sẽ khiến da bé bị khô và dễ tổn thương nếu phải mặc trang phục quá cứng. Nên chọn quần áo từ các chất liệu mềm mại cho bé.

Mẹ phải đảm bảo bé luôn được ấm áp và không chỗ da vào phải tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh. Chính vì thế mẹ cần trang bị cho bé đầy đủ từ tất chân, găng tay, mũ và quần áo ấm áp. Nếu bé phải ra ngoài trời, mẹ có thể bịt mặt cho bé để tránh gió.

Da của bé yêu vẫn có thể bị nổi mụn ban vào mùa đông. Điều này xảy ra khi bé mặc quá ấm hoặc bé ngồi lâu trong không gian chật hẹp, thiếu sự tuần hoàn không khí. Để ngừa tình trạng này, mẹ nên mặc cho bé quần áo bằng cotton thoáng, hút mồ hôi, ấm mà không quá nóng. Khi ở trong môi trường nóng ấm rồi thì nên cởi bớt quần áo ra để bé cảm thấy thoải mái, không toát mồ hôi.

Nên cắt giảm thời gian tắm cho bé

Mùa đông ở miền Bắc nhiệt độ xuống rất thấp, thậm chí có những đợt rét đậm, rét hại dài ngày. Với thời tiết như vậy, mẹ không cần thiết phải tắm cho bé hàng ngày. Một tuần, bé chỉ cần được tắm 2 lần là đủ.

Bé cần được tắm ở nơi kín gió, tắm nhanh sau đó lau khô người cho bé bằng khăn bông sạch có độ thấm nước tốt. Mẹ cũng không nên tắm cho bé bằng nước quá nóng. Điều này càng khiến cho da bé trở nên khô, nứt nẻ hơn. Nước tắm cho bé cần có nhiệt độ vừa phải (32-24 độ C).

Sau khi tắm, mẹ có thể massage cho bé bằng kem dưỡng ẩm. Massage giúp tăng cường lưu thông máu, duy trì độ ẩm của làn da và một số bé đặc biệt thích được mẹ massage, ăn ngon và ngủ ngon hơn. Các mẹ lưu ý lựa chọn loại kem dưỡng ẩm nhẹ dịu và an toàn cho da bé.

Những ngày bé không tắm, mẹ có thể lau người cho bé bằng nước ấm. Đặc biệt, khi bé bú hoặc ăn dặm xong thì cần được lau sạch miệng, tay chân.

Sử dụng kem dưỡng da cho bé

Không cần đến những loại kem dưỡng ẩm đắt tiền, các mẹ hoàn toàn có thể tận dụng những sản phẩm thiên nhiên để chăm sóc làn da của bé. Hai trong số những sản phẩm dưỡng da rất tốt đó là mật ongdầu dừa.

Mật ong có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp phục hồi làn da hiệu quả. Mẹ có thể pha 1 cốc sữa nguyên chất không đường, 2 thìa canh mật ong vào chậu nước tắm của bé. Sau đó, mẹ tắm bé như bình thường. Thực hiện cách này khoảng 1-2 lần trong 1 tuần, làn da bé sẽ dần căng mịn trở lại.

Dầu dừa từ lâu đã được xem như một loại kem dưỡng ẩm thần kỳ dành cho làn da vào mùa đông. Dầu dừa lại hoàn toàn tự nhiên và vô hại nên dù bé có lỡ ăn hay nuốt phải cũng không có gì phải lo lắng. Mẹ có thể bôi một lớp mỏng dầu dừa lên môi, má bị nẻ của bé.

Sau khi tắm, mẹ có thể massage cho bé bằng dầu dừa cũng rất thích hợp. Hương thơm bùi, ngậy của dầu dừa chắc hẳn sẽ khiến bé thích thú. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên dùng lượng dầu dừa vừa đủ để tránh gây cảm giác nhờn, trơn trên da bé.

Mật ong và dầu dừa rất phổ biến trên thị trường, các mẹ có thể dễ dàng chọn mua. Tuy nhiên, các mẹ vẫn cần lưu ý chọn mua loại đảm bảo chất lượng và nên thử một chút trên da mình hoặc da bé để chắc chắn rằng sản phẩm này không gây dị ứng.

Mùa đông, môi của bé cũng rất hay nứt nẻ. Bôi cho bé một ít dầu hoặc son dưỡng môi sẽ hình thành một lớp màng bảo vệ môi trước không khí lạnh và khô. Mẹ cũng nên chú ý bôi vùng dưới mũi. Vì có thể bé bị chảy nước mũi, bạn thường xuyên lau sẽ khiến bé bị khô rát dưới mũi. Cho nên dùng kem dưỡng sẽ giúp bé giảm được đau rát.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]