Bí quyết chăm sóc da cho từng độ tuổi

Bí quyết chăm sóc da cho từng độ tuổi Thứ Năm, ngày 03/10/2013 06:31 AM (GMT+7)Sự kiện: Tín đồ nên biết, ở mỗi độ tuổi da lại cần một chế độ chăm sóc khác nhau.

15.6205

Bạn nghĩ rằng, rửa mặt sạch, bôi kem là đủ cho việc chăm sóc làn da. Trong thực tế, nhu cầu da mỗi độ tuổi một khác nhau và cần phài có phương án thích hợp. Nếu áp dụng đúng những yêu cầu này, chắc chắn bạn sẽ sở hữu làn da trẻ hơn tuổi.

Có nhiều mỹ nhân sở hữu làn da đẹp và trẻ trung hơn so với độ tuổi

1. Độ tuổi 20

Hầu hết các cô gái ở độ tuổi 20 có làn da sáng và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan, đây chính là thời điểm nên tập thói quen tẩy da chết, dưỡng ẩm, làm sạch da và quan trọng nhất là bôi kem chống nắng mỗi khi ra đường. "Nhiều cô gái rất lười dùng kem chống nắng. Điều đó là một sai lầm. Ngoài ra, bạn nên đội mũ, đeo kính râm để bảo vệ làn da mỏng manh khi bạn phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng thời gian dài", một chuyên gia da liễu nhắn nhủ.

Vấn đề thứ 2 ở độ tuổi này là rất hay có mụn, đặc biệt ở những người có làn da nhờn hoặc hỗn hợp. Hãy tìm những sản phẩm thích hợp có tính kháng khuẩn để loại trừ điều này trên da.

2. Độ tuổi 30

Đây chính là độ tuổi bắt đầu xuất hiện vết nhăn, vết chân chim quanh mắt. Vì thế, hãy bỏ qua những loại mỹ phẩm dưỡng da thông thường để tập trung vào sản phẩm chống lão hóa. Một chuyên gia từng khuyên, tín đồ cũng nên bổ sung thêm phương pháp trị liệu ánh sáng hàng tháng cho khuôn mặt để kích thích sản sinh collagen và elastin tránh sự xuất hiện của vết nhăn.

Khi bước sang tuổi 30, da bắt đầu có dấu hiệu khô và nhợt nhạt hơn, có người sẽ thâm lại. "Tẩy da chết là bước tuyệt đối quan trọng để loại bỏ tình trạng này. Hãy tìm kiếm những sản phẩm có chứa enzyme trái cây, acid lactic. Ngoài ra, trong quá trình tẩy da chết trên nên xoa nhẹ nhàng tránh gây tổn thương", lời khuyên đến từ một chuyên gia da liễu uy tín.

3. Độ tuổi 40

Những sai lầm hay thiếu sót của bạn trong việc chăm sóc da ở tuổi 20 sẽ xuất hiện rõ trong giai đoạn này. Theo đó, bạn sẽ thấy da xuất hiện đốm nâu được gọi là nám. Hãy kiên trì đắp mặt nạ thiên nhiên có công dụng trị nám hoặc loại mỹ phẩm mang lại hiệu quả tương tự.

Một tình trạng khác dễ nhận ra chính là lỗ chân lông. Theo nghiên cứu, lỗ chân lông có thể trở nên to hơn theo độ tuổi vì làn da mất tính đàn hổi. Để khắc phục điều này, hãy chăm chỉ đắp mặt nạ nhẹ nhàng cùng tẩy da chết có công dụng làm sạch và se khít lỗ chân lông.

4. Độ tuổi 50

Ở độ tuổi 30, da bắt đầu hình thành nếp nhăn, nếu bạn không ra tay kịp thời, vết nhăn này sẽ càng hằn sâu. Tại giai đoạn này, các sản phẩm khó mà giúp bạn lấy lại được tuổi thanh xuân, vì vậy hãy tính đến phương pháp điều trị bằng laser. Nếu có ý định, tốt nhân nên thực hiện vào mùa Đông để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Đây cùng là thời kỳ mãn kinh gây mất estrogen ở phụ nữ. Theo đó, da trở nên chảy xệ . Để khắc phục, hãy sử dụng sản phẩm có chiết xuất từ trà xanh để thúc đẩy tính đẩy tính đàn hồi cho da. Ngoài ra, tín đồ cũng thể xem xét đến các chất độn tiêm.

5. Độ tuổi 60

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, làn da ở tuổi 60 thường khô như sa mạc, thiếu estrogen. "Da khô là kết quả của các tế bào chết, vì vậy ãy chắc chắn tẩy da chết thường xuyên. Đồng thời, sử dụng những loại kem dưỡng ẩm mạnh để phục hồi" chính là lời khuyên của chuyên gia.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]