Bí quyết cho làn da trắng hồng rạng rỡ dưới ánh mặt trời

(GDVN) - Sở hữu một làn da trắng hồng mịn màng là điều mà mỗi người yêu cái đẹp đều theo đuổi, vậy hãy thử với những biện pháp đơn giản sau nhé!

0
Bạn có muốn sở hữu một làn da đẹp hoàn hảo, dù dưới ánh nắng mặt trời vẫn trắng hồng rạng rỡ tô điểm thêm cho vẻ đẹp kiều diễm của bạn?
Khắc phục làn da thô ráp.
Rửa mặt sạch sẽ trước lúc đi ngủ sau đó lấy dấm và glycerol (glycerol là một tác nhân loại nước qua thẩm thấu, có các đặc tính hút ẩm và làm trơn) theo tỉ lệ 5:1 trộn đều rồi thoa lên mặt. Bạn có thể để như thế ngủ qua đêm hoặc sau 30 phút rửa sạch và thoa thêm một lớp kem dưỡng da ban đêm. Chỉ sau hai tuần bạn sẽ thấy da mặt trắng mịn rõ ràng.

Cải thiện sắc tố của da.
Ngâm 250 gam quả hạnh đào (quả óc chó) và  500 gam dấm chua trong bình kín, sau 10 ngày là có thể dùng, sau mỗi bữa ăn uống hai muỗng nhỏ. Hỗn hợp hạnh đào và dấm có tác dụng giúp làn da mịn màng không còn thô ráp, sắc da trắng sáng hơn, vừa đơn giản và có hiệu quả cao.

Làm mờ vết thâm.
Ngân 500 gam dấm chua cùng 250 gam đậu nành trong 15 ngày. Sau đó cứ sau mỗi bữa ăn lại dùng từ 10 đến 15 hạt đậu nành ngâm trong dấm để ăn. Phương  pháp này rất có hiệu quả trong việc giảm vết thâm và nhuận tràng.

Muối ăn tẩy tế bào chết.
Muối ăn rất dễ hoàn tan trong nước, sau đó dùng nước muối xoa lên làn da và massage nhẹ nhàng,  có thể tẩy đi những bụi bẩn và tế bào chết, đồng thời duy trì độ ẩm cho da, đây là phương pháp vô cùng đơn giản và dễ thực hiện.
Mộc nhĩ trắng chống nếp nhăn.
Dùng nước sạch nấu mộc nhĩ trắng trong thời gian 1 giờ như nấu canh. Sau đó dùng hỗn hợp đắp lên xung quanh mắt,  số còn lại có thể bảo quản trong tủ lạnh  dùng từ từ. kiên trì áp dụng phương pháp này trong thời gian dài sẽ mang lại hiệu quả rất lớn.
Khoai tây đắp mắt.
Khoai tây gọt vỏ rửa sạch, sau đó cắt thành lát dày khoảng 2cm đắp lên mắt, sau 5 phút thì rửa sạch. Đặc biệt khoai tây còn có tác dụng loại bỏ mệt mỏi ở hai bóng mắt.

Bổ sung vitamin cho bữa tối.
Bữa ăn tối cần cùng cấp thêm vitamin (vitamin thực phẩm) hoặc thực phẩm có chứa collagen, sẽ giúp phục hồi độ đàn hồi và độ sáng của làn da. Nên ăn hiều hoa quả nhất là có chứa viatimin  C, tránh ăn cay và uống rượu.

Cung cấp đủ lượng nước cho da.
Thức đêm và làm việc trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng kéo dài sẽ kiến làn da thô rạp và xấu đi rất nhiều, nên cần chú ý cung cấp đủ lượng nước mỗi ngày cho cơ thể cũng như để làn da không bị thiếu nước và trở nên thô ráp.

Chế độ chăm sóc da.
Cần đi ngủ từ khoảng từ 10 đến 11 giờ tối, tránh thức khuya, đồng thời phải vệ sinh da mặt sạch sẽ trước lúc đi ngủ, nếu dùng thêm kem dưỡng da thì hiệu quả sẽ càng cao.
15.5999--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]