Bí quyết chọn áo dài của NSND Lệ Thủy

Theo nghệ sĩ, khi lựa chọn áo dài mặc trong lễ cưới của con gái, mẹ cô dâu nên quan tâm tới 3 yếu tố là màu sắc, chất liệu và kiểu dáng che được vóc dáng đậm người.

15.5869

Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhiều năm, khi lên sân khấu, NSND thường mặc những trang phục màu sáng, nổi bật để phù hợp với dòng nhạc cải lương nhưng ở ngoài đời, cô lại thích các gam đậm, trầm. Đen, xanh dương, tím hoặc đỏ đậm là những màu sắc có nhiều nhất trong tủ đồ của cô. Với áo dài cũng vậy, nghệ sĩ Lệ Thủy chọn áo may bằng vải nhung, voan chiffon hoặc phối ren vì cô cho rằng đó là những chất liệu sang trọng, phù hợp với ngày cưới.

Đối với người có vóc dáng đầy đặn như nghệ sĩ Lệ Thủy, áo dài may bằng chất liệu có độ co giãn nhẹ, ôm gọn cơ thể nhưng không bó sát sẽ tạo cảm giác thon gọn và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, cô còn chú ý nhiều tới hoa văn trang trí trên thân áo. Theo cô, những chiếc áo dài có hoa văn chạy dọc hoặc điểm nhấn sẽ che được khuyết điểm hình thể.

Cô chọn áo dài ren cổ thuyền rộng có khối hoa văn hình tam giác ngược để phù hợp với phần cổ đầy đặn và giúp thân dưới trông nhỏ gọn hơn.

Họa tiết trang trí là hạt đá bắt sáng theo phong cách sang trọng.

Áo dài nhung pha ren tay cũng phù hợp với phong cách sang trọng, quý phái của nghệ sĩ.

Khác với áo dài cô dâu, áo dài dành cho mẹ cô dâu cần có sự kín đáo, thanh lịch.

Áo dài nhung đen thêu hoa văn bất đối xứng cũng là lựa chọn yêu thích của NSND Lệ Thủy.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của photo Vinh Vlk, trang điểm Hùng Việt, stylist Vương Hiếu và Áo dài Minh Châu.

Mộc Lan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]