Bí quyết chọn giày tập đi cho bé

Mua giày tập đi cho bé là một bài toán khá khó khăn cho các bậc phụ huynh, sau đây là một vài lời khuyên giúp các mẹ biết cách chọn mua chuẩn xác.

15.5687
  • 1

    Đi mua giày cho bé vào tầm chiều tối
     

    Bé yêu của bạn có thể nghỉ ngơi tốt hơn vào buổi sáng và chân bé cũng vậy. Thực tế là tầm chiều tối, chân bé có thể sẽ “nở” thêm khoảng 5% so với buổi sáng. Vì vậy, đi chọn giày cho bé vào thời điểm này có thể giúp bạn tìm được đôi giày vừa vặn với chân bé hơn

  • 2

    Chọn kích cỡ giầy phù hợp với chân của con bạn
     

    Đôi chân của trẻ phát triển rất nhanh chóng, do đó nhiều bậc phụ huynh có xu hướng mua những đôi giày quá lớn, tuy nhiên bạn tuyệt đối không nên mua giày kiểu như vậy. Giày dép quá lớn có thể gây ra cho đứa trẻ của bạn các vấn đề về chân trong quá trình di chuyển. Điều đó đặc biệt quan trọng hơn trong giai đoạn tập đi, khi đôi chân của trẻ đang được định hình.
     
    Thế nhưng một đôi giày quá chặt cũng rất có vấn đề. Các ngón chân bị bó chặt không chỉ gây ra cảm giác khó chịu mà còn gây ra những biến dạng không tốt cho đôi chân còn đang non nớt. Vì thế, cần xác định chính xác kích cỡ giầy phù hợp với chân của con bạn.


  • 3

    Kiểm tra độ vừa vặn của giày với chân bé

    Để thử độ vừa vặn của giày với chân bé, bạn hãy để bé đứng dậy, sau đó dùng chính đôi tay của bạn để kiểm định. Một đôi giày vừa vặn với bé là đôi giày mà bạn có thể nhét ngón tay út của bạn vào khoảng giữa gót chân bé và gót giày. Khoảng cách giữa mũi chân bé và mũi giày tốt nhất nên vừa với 1 ngón tay cái của bạn. Như vậy, đôi chân của bé mới có thể tự do và thoái mái trong giày

  • 4

    Hãy để bé đi thử trong một vài bước

    Nhưng chưa dừng ở đó, để chắc chắn đôi giày phù hợp với bé, rằng bé thực sự cảm thấy thoải mái trong đôi giày mới. Tốt nhất bạn hãy để bé đi thử giày và bước vài bước chập chững quanh phòng. Sau đó, bạn có thể tháo giày bé ra và kiểm tra chân bé cẩn thận xem bé có bị bất cứ sự kích ứng da nào không.
    Chú ý tới chất liệu đôi giày mềm, thoáng.
     
    Chất liệu giày tốt nhất cho bé vào thời điểm này là những đôi có cấu tạo bằng các chất liệu mềm, thoáng khí như vải hoặc da lộn. Chúng bảo vệ cho các ngón chân khỏi các tác động của các va đập cứng, đồng thời chất liệu này dễ đàn hồi.
     
    Ngoài ra chất liệu này cũng để được bền hơn, nó sẽ giúp cho đôi chân của trẻ luôn được mát mẻ, khô thoáng, giúp ngăn ngừa mụn nước và phát sinh những mùi hôi khó chịu.

    Bạn nên tránh chọn loại giày bằng da cứng hay có mũi làm bằng các loại cao su tổng hợp có thể làm bé bị đổ mồ hôi chân, lâu ngày sẽ gây bệnh...

  • 5

    Trọng lượng nhẹ giúp chân bé được thoải mái, dễ chịu hơn


    Ngoài ra, chất liệu còn liên quan tới trọng lượng của đôi giày. Trọng lượng quá lớn đối với một đứa trẻ đang tập đi ảnh hưởng lớn tới sự tăng trưởng và tư thứ của đôi chân nhỏ bé. Ngược lại, trọng lượng thấp sẽ giúp những bước đi được thoải mái và dễ chịu hơn.

  • 6

    Chọn đế giày và kiểm tra độ mềm của mũi giày
     
    Đế giày của bé ảnh hướng rất lớn tới dáng đi và cảm giác của bé trong suốt những bước đi đầu đời. Lựa chọn tốt nhất là bạn lựa chọn những đôi giày có phần đế mềm dẻo và linh hoạt, không nhẵn và cũng không quá cứng. Đế giày bằng cao su chống trượt với những rãnh trên đế giúp khả năng bám giữ mặt đất của giày tốt hơn. Tuyệt đối tránh mua những đôi giày có gót. Nó ảnh hưởng rất lớn tới tư thế và sự cân bằng cho đôi chân của trẻ.

  • 7

    Đế giày cao su chống trượt, độ bám bề mặt tốt

    Nếu cần thiết, bạn có thể mua một miếng lót giày hơi gồ ghề lên một chút sẽ tăng ma sát giúp chân bé bám chắc và giúp cơ bàn chân phát triển.

    Bên cạnh đó bạn nên thử kiểm tra độ mềm mũi giày bằng cách ấn thử lên mũi giày bé (khoảng giữa đầu ngón chân và mũi giày). Đôi giày phù hợp sẽ có sự đàn hồi, ngay sau khi bạn ấn sẽ bị lõm xuống và căng phồng trở lại. Nếu bạn không thấy mũi giày lõm xuống, có thể là đôi giày quá chặt ở phần đầu mũi và nó chắc chắn không thích hợp cho bé rồi

  • 8

    Quan tâm tới kiểu dây buộc
     
    Bạn nên chọn loại dây buộc giày đủ dài để có thể buộc được 2 gút (thắt nơ). Độ dài này cần kiểm tra cẩn thận. Nếu dây giày bé không đủ dài, bạn nên mua loại dây khác dài hơn để thay thế. Nhưng nếu dây quá dài bạn cũng phải điều chỉnh lại để tránh bé giẫm phải dây giày dễ té ngã. Tuy nhiên, dù dài hay ngắn các mẹ cũng nên giấu phần dây giày sau khi đi vào cho bé để tránh bé nghịch ngợm hoặc vướng vào đâu đó.

  • 9

    Độ dài dây cần kiểm tra cẩn thận

    Khi chọn được kiểu dây vừa vặn bạn cần nhớ đi thử vào chân bé và buộc lại xem chân bé có quá chặt không nhé, cẩn thận kẻo chân bé sẽ bị "nghẹt thở" đấy!

  • 10

    Loại giày có khóa kéo hay nút cài thuận tiện nhưng bé sẽ nghịch ngợm

    Một số bậc cha mẹ thích chọn loại giày có khóa kéo hay nút cài cho bé vì sự thuận tiện của nó. Tuy nhiên, một khi bé đã phát hiện ra cách mở khóa kéo hay nút cài, bé sẽ thường xuyên tháo được giày ra.

  • 11

    Lựa chọn kiểu dáng

    Các mẹ thường chú ý tới kiểu dáng đầu tiên khi chọn mua giày cho bé nhưng bất ngờ khi đây lại là yếu tố sau cùng được quan tâm đến sau khi tất cả các tiêu chí khác đã được kiểm tra.

    Màu sắc tươi sáng và thiết kế ngộ nghĩnh, dễ thương sẽ thu hút thị hiếu của trẻ khi mới biết đi, tạo hứng thú và khuyến khích bé đi nhiều hơn. Do đó, các mẹ nhớ chú ý tới yếu tố này khi lựa chọn.

  • 12

    Giày hở mũi thời trang nhưng không an toàn
     
    Thị trường hiện có nhiều loại dép và giày hở mũi trông rất thời trang và bắt mắt, nhưng với một đứa trẻ đang tập đi thì những đôi giày kín mũi luôn là sự lựa chọn an toàn nhất và tốt nhất.
     
    Sau cùng, hãy tìm đến những thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho đôi chân của con bạn. Tuy nhiên, không nên chọn mua những đôi giày quá đắt tiền. Ngoài lý do là giá cả đôi khi không song hành với chất lượng mà còn vì đôi chân trẻ phát triển nhanh chóng phải thay đổi kích cỡ thường xuyên. Điều này sẽ rất lãng phí!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]