Bí quyết chọn quà 8/3

15.565

Những gì xuất phát từ thành ý đều có thể biến thành quà tặng. Tuy nhiên, cần cân nhắc xem món quà đó có phù hợp với mong muốn, sở thích và đặc biệt có thể hiện được tấm chân tình của người tặng hay không thì lại là một vấn đề.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 khá thân thuộc ở Việt Nam. Nhiều người hiểu đơn giản, đó là ngày dành cho những người phụ nữ thân yêu của mình. Và cũng từ cách hiểu đó, “giới mày râu” luôn cố gắng thể hiện sự yêu thương, trân trọng, sự cảm thông và chia sẻ với “nửa còn lại của thế giới” bằng những món quà thiết thực và giàu ý nghĩa.

Với lớp tuổi “băm” trở lên, ít nhiều đã nếm trải sóng gió hôn nhân và cuộc sống, xem ra việc chọn quà gì càng khó hơn. Theo các ông, quà bây giờ không thể chỉ hoa hồng, lyse hay lan… mà phải hàm chứa sự đồng cảm, chia sẻ và yêu thương sau chừng ấy thăng trầm.

Chị Hân - kế toán của ở một công ty xuất nhập khẩu, chia sẻ: “Mình với ông xã quen biết và sống với nhau cũng hơn chục năm nay, sóng gió, mặn nồng đều có đủ. Mình thích sự chân tình và chia sẻ của anh ấy trong cuộc sống. Quà 8/3 năm nào anh ấy tặng cũng chứa đựng điều này. Không chút hoa lá cành nhưng luôn khiến mình bất ngờ và cảm động”.

Còn chị Minh - một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng trong giới công sở, cũng hào hứng khi nói về 8/3: “Mình vốn thuộc tuýp người lãng mạn, bay bổng. Anh xã mình thì lại rất đơn giản và thực tế. Ngày này, mình thích nhận được món quà tinh tế, nhẹ nhàng nhưng phải thể hiện tình cảm chân thành. Nói vậy thôi chứ mỗi khi nhận quà từ anh ấy, mình luôn cảm thấy bồi hồi và thích thú”.

Những gì xuất phát từ thành ý đều có thể biến thành quà tặng. Tuy nhiên, cần cân nhắc xem món quà đó có phù hợp với mong muốn, sở thích và đặc biệt có thể hiện được tấm chân tình của người tặng hay không thì lại là một vấn đề.

Ở góc độ nào đó, món quà thể hiện sự quan tâm, lo lắng đến sức khỏe và sắc đẹp của người phụ nữ mình yêu thương là sự thể hiện chân thành và thực tế nhất. Thay vì tặng nước hoa, mỹ phẩm, hãy nghĩ đến món quà có thể giúp người phụ nữ mà bạn yêu thương chăm sóc vẻ đẹp của mái tóc, làn da, thêm năng lượng cho công việc và gia đình…

Theo bác sĩ Hồ Lê Ái Xuân - Trung tâm Tầm Soát HCS: "Phụ nữ trên 30 tuổi bắt đầu có dấu hiệu lão hoá từ trong ra ngoài, xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc rụng... Để hạn chế những vấn đề này, người phụ nữ nên ăn uống đủ dinh dưỡng, đặc biệt là những thực phẩm có nhiều vitamin như các loại rau xanh và trái cây hoặc những thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hoá (như cá hồi), uống đủ nước (nếu bổ sung được một ly nước hoa quả mỗi ngày thì càng tốt). Ngoài ra, cần chú ý sử dụng thêm kem dưỡng da hoặc dưỡng tóc, tránh các tác nhân gây hại như ánh nắng mặt trời, nhiệt và hoá chất (với những bạn gái hoặc những phụ nữ thích thay đổi kiểu tóc thường xuyên nhuộm, duỗi, uốn…).

Biland là một loại hạt Chia đặc biệt có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, được người Aztec và người Maya sử dụng từ 3.500 năm trước Công nguyên. Hạt chia Biland được Liên minh châu Âu (EU) công nhận là một loại thực phẩm mới với nhiều dưỡng chất tinh túy từ tự nhiên và đang là "hiện tượng tiêu dùng" ở Mỹ, Australia, EU....

Với hàm lượng Omega-3 cao gấp 7 lần cá hồi, Omega-6, lượng lớn protein, collagen, hàm lượng chất chống oxy hóa cao (giá trị ORAC tương đương 10.000 vitamin E), chất xơ… hạt Chia Biland phù hợp và cần thiết cho phụ nữ độ tuổi trên 30, giúp bảo vệ và chăm sóc cho da thêm mịn màng, cho tóc thêm mượt và hạn chế rụng mỗi khi chải đầu, gội đầu. Ngoài ra, do chứa nhiều protein, khoáng chất, các acid amin thiết yếu, Biland giúp người phụ nữ có thêm năng lượng để làm tốt công việc và chăm sóc gia đình yêu thương của mình.

Nhân dịp 8/3, mỗi hộp Biland 500g sẽ được trang trí những chiếc nơ xinh xắn, tiện làm quà biếu để phái mạnh gửi tấm chân tình đến một “nửa yêu thương” của mình.

Liên hệ: Công ty cổ phần Thảo dược thế giới

1435 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, quận 7. TP HCM.
Điện thoại: 08 5412 3009 - www.thaoduocthegioi.com

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thảo dược Thế Giới)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]