Bí quyết chọn váy cho nàng nhỏ nhắn

Dáng người cô dâu khó chọn váy, vì thế, một chiếc váy tạo được tổng thể hài hòa, che nhiều khuyết điểm là phù hợp nhất.

15.6158

>>
>>

Cô dâu: Trần Thúy Hằng
Nghề nghiệp: Phóng viên tài chính
Ngoại hình: Nhược điểm của Hằng là vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại tròn trịa, chỉ cao khoảng 1m50 với làn da nâu đậm đà.
Tự nhận xét về bản thân: Mình là một cô nàng trẻ trung, năng động và luôn tràn đầy cảm hứng với các sự kiện liên quan tới lễ cưới. Mình chưa từng mặc váy cô dâu nên cũng khá tò mò về những bộ váy lộng lẫy tuyệt đẹp. Vì thế, hôm nay mình quyết định mạnh dạn ngỏ ý nhờ Ngôi Sao tư vấn về các mẫu váy cưới để mình có thêm kinh nghiệm.

Khi Hằng nhờ đến Ngoisao.net tư vấn, cô cũng bày tỏ lo lắng về việc chọn váy phù hợp với vóc dáng của mình. Nhà thiết kế váy cưới Lek Chi cho biết, với dáng người thấp nhưng lại khá tròn của cô dâu, việc chọn váy khá khó khăn. Nhược điểm của Thúy Hằng là tổng thể toàn bộ vóc dáng thiếu cân đối, vì thế, chiếc váy phải kết hợp nhiều chi tiết để làm tôn dáng cô dâu.

- Chọn váy có tay để kéo dài chiều cao.

- Cô dâu người nhỏ nhưng phần vai đầy đặn, váy có tay sẽ làm cô dâu trông gọn gàng hơn.

- Thông thường, để "ăn gian" chiều cao, cô dâu thường được khuyên chọn váy đuôi cá hoặc dáng chữ A. Tuy nhiên, Thúy Hằng lại có phần eo to, không phù hợp với váy đuôi cá bó sát, vì thế váy cưới dáng chữ A, có tay là phù hợp nhất.

Cô dâu có vóc dáng thấp, các tỉ lệ lại không đồng đều nhau nên váy chữ A vừa tôn dáng, vừa che nhược điểm ở phần thân dưới.

Thúy Hằng hợp với váy hơi có tay một chút, xòe nhẹ, chất liệu mềm, có độ xốp.

Áo có tay và phủ ngực bằng ren giúp che bớt phần ngực hơi đầy đặn, làm cô dâu tự tin khi di chuyển.

Phần tay hến của váy cưới cũng hạn chế bớt cánh tay hơi to của cô dâu.

Phần eo váy hơi cách điệu kiểu peplum, tạo cảm giác vòng hai cô dâu nhỏ gọn và thon thả.

Tác động từ tay áo kiểu hến, ren ngực cho vòng một gọn gàng, chít eo khéo léo, và đuôi váy xòe rộng, tạo cho cô dâu thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước.

Đuôi váy xòe, kết hợp cùng đôi dép cao gót, sẽ cho cô dâu dáng vẻ thanh thoát nhất.

Lưng váy điểm ren tỉ mỉ cũng là một điểm nhấn, thu hút sự chú ý vào ưu điểm là tấm lưng ong của cô dâu.

Tông trang điểm nhẹ nhàng, khiến cô dâu nhìn không quá nặng nề, và nổi bật hơn khi kết hợp cùng chiếc váy cưới.

Kết thúc buổi tư vấn chọn váy, Thúy Hằng gửi cho chúng tôi email, chia sẻ cảm nghĩ về chiếc váy được lựa chọn: "Mình rất hài lòng với bộ váy cưới được tư vấn. Sau khi hoàn thành các bước trang điểm và khoác bộ váy cưới này, mình thấy hoàn toàn tự tin và đầy sức sống. Thiết kế ren ở phần thân tạo sự sang trọng và phù hợp với gu thời trang của mình. Không chỉ vậy, chất liệu váy cũng làm mình thoái mái, nhẹ nhõm. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm còn khiến mình thấy hài lòng hơn nữa. Sau này khi kết hôn, mình sẽ lưu ý lựa chọn phong cách như thế này."

Thái An
Váy cưới: Lek Chi Bridal
Ảnh: Dz. Studio
Trang điểm: Quyên Xù

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]