Bí quyết có thêm vốn làm ăn dịp cuối năm

0

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, có một bí quyết dành cho những ai cần thêm vốn làm ăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là dịp cuối năm. Bí quyết này giúp hỗ trợ tới 70% nhu cầu vốn trong thời gian lên đến 7 năm.

Hiện nay, nhiều người cho biết muốn mở cửa hàng tạp hóa, buôn bán quần áo, hàng Tết cuối năm trên mạng, nhưng họ còn băn khoăn vì vốn liếng khá mỏng. Một số bạn là chủ hộ kinh doanh cá thể cũng cần nhu cầu vốn lớn hơn để mở rộng sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu tiêu dùng mua sắm đặc biệt tăng cao nhân dịp cuối năm.

Làm sao tìm cách để có đủ vốn nắm bắt được cơ hội kinh doanh ngay trước mắt. Vay người thân, bạn bè hoặc thu hồi nợ tiền hàng của khách sớm hơn? Các giải pháp này có vẻ ngày càng khó khăn hơn trong thời buổi kinh tế khó khăn chung hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn một cách giải quyết đơn giản mà có thể bạn chưa nghĩ đến hoặc cũng từng biết nhưng vẫn còn ngại ngần, lo lắng... đó chính là đi vay ngân hàng để nhờ giúp sức.

Chị Nga đang kinh doanh một cửa hàng bánh kẹo. Hiện chị muốn mở rộng thêm để phát triển tốt hơn và cung cấp nhiều hàng hóa cho dịp Tết sắp tới. Tuy nhiên chị đang băn khoăn không biết tìm đâu ra nguồn vốn để phát triển cửa hàng, rồi cách vay vốn như thế nào, thủ tục hồ sơ có nhanh và dễ dàng hay không. Ngoài ra, chị còn lo lắng về việc không biết ngân hàng sẽ thu nợ thế nào và nếu không kịp thời hạn trả nợ cho ngân hàng thì sẽ ra sao... cùng những nỗi lo khác xoay quanh nguồn vốn.

Cùng chung nỗi niềm lo lắng với chị Nga, anh Khang là chủ đại lý kinh doanh gạo và các sản phẩm từ gạo. Anh đang muốn có thêm một tỷ đồng để kinh doanh nhân dịp Tết cổ truyền. Anh đã tới ngân hàng tìm hiểu và được tư vấn sử dụng sản phẩm cho vay hộ kinh doanh. "Tôi được nhân viên ngân hàng tư vấn rất nhiệt tình, họ hướng dẫn thủ tục và tôi đã vay được gần 700 triệu đồng dựa trên tải sản đảm bảo là quyền sử dụng đất. Sau 24 tháng tôi mới phải trả số tiền vay. Cách này giúp tôi dễ dàng xoay vòng vốn phục vụ việc kinh doanh của gia đình", anh Khang chia sẻ.

Khác với những lầm tưởng về việc vay vốn ngân hàng thì thủ tục phức tạp, lãi suất cao hay thời gian xét duyệt để được cấp vốn lâu. Giờ đây, nhiều ngân hàng đã dùng quỹ tín dụng khá lớn cho nhóm khách hàng là các hộ kinh doanh, với ngày càng nhiều ưu đãi về lãi suất cho vay, phương thức trả nợ... Nếu có nhu cầu vay vốn kinh doanh, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức vay theo món, vay theo hạn mức hoặc cấp hạn mức thấu chi, tùy vào điều kiện và kế hoạch khi sử dụng vốn.

Những hộ gia đình đạt đủ điều kiện vay vốn của ngân hàng có thể được hỗ trợ lên đến 85% vốn vay và 70% giá trị của tài sản đảm bảo. Kỳ hạn vay tùy theo nhu cầu của bạn và có thể kéo dài đến 7 năm, hạn mức vay tối đa lên đến 5 tỷ đồng. Tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay có thể thuộc sở hữu người vay vốn, hay chính tài sản cố định dự kiến mua phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc có thể là tài sản do cha mẹ vợ/chồng bảo lãnh.

Những người kinh doanh thường có chung một lo lắng đó là trong những tháng đầu vay, nguồn doanh thu chưa ổn định thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc trả nợ. Thấu hiểu điều đó, các ngân hàng đã có giải pháp để khách hàng lựa chọn như không phải trả gốc trong một thời gian, hoặc có thể trả 3 tháng một lần... Phương thức trả nợ cũng linh hoạt, có thể lựa chọn tự động trích từ tài khoản hoặc trả trực tiếp tại các điểm giao dịch.

Trên thực tế, việc vay vốn làm ăn với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ được các ngân hàng chú ý và rộng cửa “chào đón” khách vay. Tuy nhiên, họ luôn quan tâm nhiều nhất tới tính khả thi trong các phương án vay vốn thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào tài sản thế chấp và thu nhập. Vì vậy, bí quyết là trước khi vay bạn cần lên phương án kinh doanh phù hợp, sử dụng vốn hiệu quả để nhanh chóng được giải ngân. Bên cạnh đó, bạn cần tính toán sao cho hàng tháng vẫn tích lũy được khoảng 10-20% thu nhập sau khi trừ đi hết các khoản chi tiêu và trả nợ ngân hàng để tránh bị áp lực trả nợ.

Với thủ tục đơn giản, thời gian cho vay nhanh chóng, giờ đây hộ kinh doanh hoàn toàn có thể yên tâm về vốn khi có nhu cầu mở rộng quy mô. Đặc biệt trong các tháng cuối năm, ngân hàng luôn có ưu đãi về lãi suất vay và bí quyết  chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn nắm chắc trong tay cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Thu Ngân

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]