Bí quyết của cậu bạn học Tiếng Anh 'đỉnh' nhất trường Báo

Nguyễn Văn Thiệu, giải Nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh, Học viện BC&TT đã có những chia sẻ về bí quyết để chinh phục môn Tiếng Anh khó nhằn.

15.5851

 

 

Nguyễn Văn Thiệu

Sinh nhật: 7/6/1993

Lớp Quan hệ Quốc tế - K31, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thành tích :

- Nhiều năm liền là học sinh khá giỏi của trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội

- Giải nhất Hùng biện Tiếng Anh toàn Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội 2014

 

 

Lên kế hoạch ôn tập khoa học, rõ ràng

Chia sẻ về việc học hiệu quả, Nguyễn Văn Thiệu cho biết, không chỉ với riêng môn Tiếng Anh, với bất cứ môn nào cũng vậy, bạn đều phải có động lực và mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Bởi lẽ, để giỏi tiếng Anh bạn phải tự học, chăm chú từng chút một, bền bỉ, kiên trì chứ không phải chuyện học cho qua ngày.

Trước khi thi Đại học, Thiệu cho biết, bạn luôn cố gắng làm hết các đề thi năm trước để phần nào hiểu được cấu trúc đề thi. Việc này cũng giúp bạn kiểm tra được những lỗ hổng kiến thức cần phải bù đắp và có kế hoạch ôn tập cụ thể.

Nguyễn Văn Thiệu nhận giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh (Học viện báo chí và tuyên truyền)

Thiệu cho biết, bạn cần thực hiện kế hoạch ôn tập nghiêm túc đều đặn. Mỗi ngày học một số lượng cấu trúc và từ vựng vừa phải sẽ hiệu quả hơn việc học nhồi nhét.

Điểm lưu ý đặc biệt của cậu bạn này là khi học từ vựng, cần lưu ý cách phát âm, dấu nhấn và cách dùng từ. Học từ vựng theo chủ đề bài học, tạo những nhóm từ để dễ nhớ và nhớ lâu, ghi nhớ những cách dùng giới từ tương tự nhau.

Thiệu cho biết, giống như các bạn học Tiếng Anh khác, điểm yếu của học sinh Việt Nam chính là nghe và phát âm. Vì thế, Thiệu thường xuyên nghe các kênh nước ngoài như BBC, xem các chương trình Discovery, vừa để cập nhật tin tức thế giới vừa lắng nghe các chương trình khám phá có nội dung thú vị. Giọng dẫn của các kênh trên rất chuẩn, sẽ giúp bạn vừa có thể luyện nghe vừa có thể nói theo để luyện phát âm.

Những chú ý để có một bài thi Tiếng Anh hoàn hảo 

Không chỉ học tốt, Thiệu còn là một cán bộ Đoàn năng nổ

Từng thi khối D vào Học viện báo chí và tuyên truyền nên Thiệu cũng chia sẻ thêm những bí quyết cho các bạn thi Đại học – Cao đẳng năm nay để có thể làm bài tốt nhất.

Theo Thiệu, ngoài những kiến thức nền đã chuẩn bị từ trước, kỹ năng làm bài sẽ giúp bạn một phần không nhỏ trong kỳ thi. 

Xem điểm từng phần để bố trí thời gian làm bài hợp lý. Dành ra ít nhất từ 5 – 10 phút để kiểm tra toàn bài, tránh bỏ sót câu nào.

Dùng bút chì mềm chuẩn bị đầy đủ gôm, bút chì dự phòng. Tránh gọt bút chì quá nhọn sẽ mất thời gian khi tô câu trả lời.

Đọc kỹ đề bài, không vội vàng chọn đáp án trước khi đọc kỹ các lựa chọn.

Đối với bài đọc, đọc lướt qua nội dung để nắm ý chính. Sau đó, đọc câu hỏi và tìm kỹ thông tin trong bài. Không dịch bài đọc.

Lưu ý các quy tắc dấu nhấn, cách phát âm âm cuối.

Phối hợp cách dùng từ, các cấu trúc ngữ pháp để chọn đáp án chính xác

Hy vọng rằng với một vài lưu ý nho nhỏ của Thiệu sẽ giúp ích được cho các bạn thi ĐH – CĐ 2014.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]