1. Uống nhiều nước

 

Chỉ một ly nước lọc bình thường có thể giúp cơ thể loại thải độc tố, làm thông thoáng lỗ chân lông và bổ sung độ ẩm cho làn da. Không chỉ có thế, việc uống nước đều đặn là bí quyết đơn giản giúp giảm nguy cơ xuất hiện những nếp nhăn, khuyến khích sự giảm cân tự nhiên và mang đến làn da tươi sáng rạng rỡ. Các cô dâu xinh, hãy rót ngay một ly nước tinh khiết nào!

 

2.  Tẩy tế bào chết đều đặn

 

Các bạn gái được khuyên nên tẩy tế bào chết 2-3 lần mỗi tuần, hoặc 1 lần mỗi tuần nếu bạn có làn da nhạy cảm. Tác dụng của cách chăm sóc da này rất rõ ràng: lấy đi các tế bào chết trên bề mặt da, trả lại một làn da tươi sáng và mịn màng. Việc tẩy tế bào chết còn giúp kích thích việc tái tạo lớp biểu bì mới, đồng thời các hắc sắc tố sẽ “ra đi” theo các lớp da chết, khiến da trông sáng hơn.

 

3. Chăm sóc móng cẩn thận

 

Mọi cô dâu đều muốn có một đôi bàn tay đẹp, đó cũng sẽ là một cách khoe khóe chiếc nhẫn cưới mới tinh của bạn đấy! Nếu bạn không có thời gian cho việc làm móng, hãy đơn giản hóa bằng cách giữ móng tay ngắn và sạch sẽ, thế là được.

 

Còn nếu bạn thích và có khả năng tự làm móng thì lời khuyên cho cô dâu xinh là hãy sử dụng sơn dưỡng móng (sơn lót) thật chất lượng. Một lớp sơn dưỡng móng vừa bảo vệ móng tay không bị hư tổn do việc sơn móng thường xuyên, vừa có tác dụng như một lớp nền giúp lớp sơn màu được đều và đẹp hơn.

 

4. Sử dụng kem chống nắng thường xuyên

 

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời là điều cần làm của mọi cô gái. Muốn làm một cô dâu xinh thì bạn lại càng cần chú ý việc này hơn nữa. Nếu bạn có một nước da ngăm nhưng đều màu và khỏe mạnh, việc này chả có gì đáng lo, nhưng một làn da với một vài khu vực bị cháy nắng cùng những vết bong tróc hay ửng đỏ lại là chuyện khác. Để tránh gặp phải ác mộng này trong ngày cưới, hãy sử dụng kem chống nắng với chỉ số cao và che chắn cẩn thận.

 

5. Luôn tẩy trang cẩn thận

 

Nếu bạn không làm sạch da khỏi lớp trang điểm mỗi tối trước khi ngủ để làm thông thoáng lỗ chân lông, khả năng bạn bị nổi mụn là rất cao. Hãy sử dụng chất tẩy trang để nhẹ nhàng tẩy sạch những bụi bẩn bám trên bề mặt da cũng như lớp trang điểm đã bịt kín lỗ chân lông cả ngày dài, việc này cũng giúp ngăn ngừa lão hóa da sớm đấy. Hãy tập thói quen tẩy trang mỗi tối cũng như thói quen đánh răng trước khi ngủ để có một làn da khỏe bạn nhé.

 

6. Dưỡng ẩm cho da

 

Cân bằng độ ẩm cho da mặt và da toàn thân là bước đầu tiên để có một làn da khỏe đẹp. Sau khi tắm, lúc da hãy còn ẩm, một lớp sữa dưỡng thể sẽ giúp da luôn mềm mịn. Điều này rất quan trọng để là một cô dâu xinh như mong muốn. 

 

Bạn cần chú ý là không được sử dụng sản phẩm dưỡng da toàn thân cho da mặt, việc này có thể gây kích ứng và tắt nghẽn lỗ chân lông, vì vùng da mặt mỏng và nhạy cảm hơn hẳn các vùng da khác.

 

7. Ngủ đủ giấc

 

Hãy cố gắng để ngủ ít nhất 8 tiếng một ngày. Thiếu ngủ sẽ làm giảm khả năng tập trung và giảm thiểu trí nhớ, việc này sẽ cản trở bạn đưa ra những quyết định sáng suốt cho đám cưới của mình. Không chỉ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu ngủ, bạn sẽ khó có được làn da khỏe và đẹp. Đừng để giấc mơ làm cô dâu xinh tan biến, bạn nhé. 

 

 

Xuân An