Bí quyết dạy con tự lập

0

Dù muốn bao bọc trẻ nhưng không thể theo bé suốt cuộc đời, cha mẹ cần giúp con khả năng độc lập ngay từ nhỏ để lớn khôn và trưởng thành mà không phải dựa dẫm vào người khác.

"Khi làm hộ điều trẻ có thể, người lớn là vật cản trên con đường phát triển của chúng”, bà Chiristine Munn, Chủ tịch hiệp hội Montessori của Mỹ chia sẻ. Để trẻ có thể tự lập, việc của bố mẹ không phải là ép buộc, mà cần tạo ra môi trường để khuyến khích chúng tự làm. Theo các nhà nghiên cứu, khi ở trong môi trường phù hợp với các vật dụng vừa tầm, trẻ sẽ được quen dần với các hoạt động của cuộc sống và khả năng tự lập cao hơn hẳn so với các bạn cùng lứa.

Khuyến khích cho trẻ tự làm những việc vặt nhỏ, vừa sức

Khi được bố mẹ giao cho những công việc nhỏ trong gia đình, bé sẽ có cảm giác mình đã lớn và được tin tưởng. Vì vậy, phụ huynh đừng ngần ngại khi cho bé làm các công việc vừa sức: rửa tay, đánh răng, dọn dẹp đồ chơi, lựa chọn quần áo, dọn dẹp chăn màn...

Một số trẻ chưa sẵn sàng với công việc tự lập này, bố mẹ có thể biến việc nhà thành niềm vui cho trẻ thay vì la hét hoặc bắt ép. Phụ huynh nên bật những bài nhạc vui nhộn, hóa trang cho bé thành những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh như công chúa, siêu nhân hay bất cứ nhân vật nào bé yêu thích. Vừa làm, vừa chơi, bé sẽ hứng thú hơn.

 Bé sẽ hứng thú khi tự giác dọn dẹp giường ngủ xinh xắn của mình.

Dành thời gian dạy dỗ trẻ

Cha mẹ cần hướng dẫn cho trẻ vì chúng không biết mình nên bắt đầu làm gì và từ đâu. Bỏ trẻ giữa nhiều công việc là cách sai lầm trong giáo dục tự lập. Ban đầu, trẻ có thể chưa thích ứng được với việc tự mình phải làm tất cả, cha mẹ có thể giúp trẻ vài lần, để quen với nếp dậy đúng giờ, với cách làm sao để vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đúng cách. “Khi bé đã nhuần nhuyễn, khéo léo hơn, bố mẹ có thể coi công việc đó như một “nhiệm vụ” mà bé phải hoàn thành”, Amy McCready, người sáng lập tổ chức Positive Parenting Solutions khuyên các bậc cha mẹ.

Mẹ hãy hướng dẫn bé sắp xếp sách truyện, đồ chơi lên kệ sách My first bookcase.

Dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực của trẻ

Việc khen ngợi được xem như là hành động đã công nhận trẻ hoàn thành công việc, dù cho đó là công việc đơn giản nhất. Cha mẹ hãy lưu ý đưa ra những lời khen tích cực như: “Con giỏi lắm. Cám ơn con” hay “Mẹ tự hào về con”. Phụ huynh cũng không nên khen quá mức, có thể phản tác dụng, khen vừa đủ giúp trẻ thấy tự tin hơn. Ngoài ra, hãy khoe các thành tích của trẻ với mọi người, bé sẽ cảm thấy tự hào.

Về lâu dài, cách khen thưởng sẽ giảm dần tác dụng. Thay vào đó, bố mẹ nên giao cho trẻ những công việc khó khăn hơn cùng những phần thưởng mới, xứng đáng. Chẳng hạn như: “Con đã xếp quần áo gọn gàng, mẹ sẽ đưa con đi siêu thị chơi nhé”. “Mẹ sẽ mua cho con bạn thú bông xinh xắn với điều kiện con giúp mẹ rửa những chiếc cốc nhựa này”.

Những chú gấu bông, đồng hồ đầy màu sắc tươi sáng sẽ là những món quà đáng yêu cổ vũ tinh thần cho bé.

Xem thêm các sản phẩm nội thất trẻ em Nanakids tại: http://www.nanakids.vn.

Chương trình khuyến mãi tháng 8: Back to school - Play learn & grow together.  Từ 1/8 dến 5/9, Nanakids ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua sắm dụng cụ học tập cho bé: giảm 5% và tặng phấn viết bảng khi khách mua bàn học, kệ sách và bảng con Sorelle của một trong các dòng sản phẩm: Bambi; Mason; Baby table chair; Smart Kids Table hoặc My first bookcase; tặng coupon giảm 10% cho tất cả các sản phẩm: bảng con sorelle và phấn viết bảng; Smart Kids Table; kệ sách My first bookcase; bàn học Bambi; bàn học Baby table chair; bàn học Mason; đồng hồ để bàn; ba lô; chữ cái và chữ số khi khách mua bất kỳ sản phẩm nội thất nào của Nanakids.

(Nguồn: Nanakids)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]