Bí quyết để bé không khóc khi đi nhà trẻ

GiadinhNet - Có lẽ ông bố bà mẹ nào có con ở tuổi mẫu giáo cũng đều mong “mỗi ngày tới trường là một niềm vui” với con! Nhưng nhiều khi mong muốn ấy trở nên xa vời bởi mỗi sáng “đánh vật” với con, đưa được con tới trường đã là một “thành công”.

15.578
 
Một ngôi trường hoàn hảo cho con là ước mơ của tất cả các bậc phụ huynh, không chỉ khiến bé cảm thấy quen thuộc, gần gũi và bình yên như gia đình mình, mà còn luôn tạo cho bé hứng thú khám phá những điều mới để phát triển tối ưu năng lực sẵn có.

Tạo môi trường xã hội thu nhỏ trong trường học

Bé thường rất thích thú khi được hoạt động ở không gian ngoài trời, đặc biệt những đứa bé thành phố vốn phải sống trong không gian chật hẹp và thiếu diện tích vui chơi. Một ngôi trường với không gian rộng rãi đủ cho bé là một trong những điều kiện đầu tiên của các gia đình khá giả khi tìm trường cho con.
 
Chị Hương (Văn Quán – Hà Đông) cho biết: “Trước khi cho con đi học 3 tháng, mình phải làm một “tour” vòng quanh khu vực Văn Quán, khảo sát tất cả các trường mầm non, cuối cùng mình đang “nhắm” tới trường mầm non Bright School vì rất mê không gian rộng của họ, cực kỳ tốt cho việc “bay nhảy” của con mình. Họ có sân bóng, khu vật nuôi nho nhỏ, vườn rau và hoa… Mình chắc chắn rằng ở môi trường như thế, con mình sẽ được vận động thoải mái và thân thiện với thiên nhiên!”. Hãy tưởng tượng, bé được tự tay trồng một cây rau, chăm sóc con gà bé nhỏ đáng yêu, hàng ngày thấy chúng lớn lên với những thay đổi thật “kỳ diệu”, bé càng yêu thích hơn thế giới quanh mình. Một môi trường xã hội thu nhỏ không chỉ giúp bé khám phá thế giới “bí ẩn”, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhân cách của bé, như biết yêu động vật, quý trọng và tự hào với thành quả lao động của mình...
 
 
Khuyến khích bé tự lựa chọn sở thích của mình
 
Mỗi đứa bé sinh ra đã là một cá thể độc lập, với cá tính đặc trưng khác nhau, bởi thế, việc áp đặt bé “phải làm cái này, chơi cái kia” sẽ gây nên sự ức chế cho bé. Để bé tự lựa chọn hoạt động hay đồ chơi theo sở thích cá nhân của mình, là một cách “tôn trọng quyền bình đẳng” của bé, đồng thời khuyến khích bé tự mày mò, tự khám phá thế giới. Những hoạt động xuất phát từ chính bản thân bé sẽ khiến bé tiếp tục tự tạo ra hứng thú mới. Ví như có bé rất ham thích trò chơi xếp hình với khả năng biến tấu các hình thù theo tưởng tượng của bé, nhưng có bé lại say mê với những mảnh ghép màu sắc, hay tô vẽ sắc màu cho tượng vật nào đó… Cho phép bé tự lựa chọn sở thích theo cá tính của mình là cách để bé bộc lộ năng khiếu, phát triển năng khiếu ấy một cách tự nhiên và mạnh mẽ, giúp bé sau này có thể trở thành một cá nhân xuất sắc và nổi bật.
 
Dĩ nhiên, để tạo được môi trường xã hội thu nhỏ và áp dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, các trường mầm non cũng phải đầu tư kinh phí không nhỏ. Tại Hà Nội, các trường mầm non kiểu mẫu như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, và thường dành cho những gia đình có thu nhập cao. Tuy nhiên, việc áp dụng một phần trong điều kiện có thể, cũng sẽ bắt đầu cho xu hướng đổi mới phương pháp giáo dục mầm non ở Việt Nam theo hướng tích cực hơn.
 
Trường Mầm non Thần Đồng Bright School
Địa chỉ: Lô NT1, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04 8589 2633 – 04 33 012 617
Website:
 
Là một trong những trường mầm non lớn nhất Hà Nội với khuôn viên 5000m2. Trường có đa dạng các khu vực vận động ngoài trời như sân bóng, vườn rau xanh, vườn thú mini, vườn cây xanh và các phòng tập thể dục trong nhà, phòng múa, phòng học âm nhạc, phòng máy tính. Khu vực trong nhà bao gồm 17 phòng sinh hoạt chính dành cho các lớp, diện tích trung bình 130m2, được phân bổ trên tòa nhà 3 tầng.
 
Trang thiết bị tiên tiến hiện đại với bộ giáo cụ đặc trưng nguyên mẫu 100% nhập khẩu hoàn toàn từ Singapore. Trường áp dụng phương pháp giáo dục là tinh hoa kết hợp giữa chương trình giáo dục của Bộ Giáo Dục Đào tạo và phương pháp giáo dục nổi tiếng Montessori nhằm giúp bé phát triển ở cả 5 lĩnh vực: Cảm giác, Thực hành cuộc sống, Toán, Ngôn ngữ, Văn hóa.

Thanh Thủy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]