Bí quyết để căng tràn sức sống trong mùa hè

(PetroTimes) - Đối với nhiều người, thời tiết mùa hè khắc nghiệt không kém gì mùa đông. Sự nóng bức khiến không ít người cảm thấy ngột ngạt, khó thở và kiệt sức. Do đó, hiệu suất công việc cũng bị giảm theo.

15.5771

1. Giữ cho cơ thể không bị mất nước

Cơ thể thường bị mất nhiều nước trong mùa hè qua các hoạt động hàng ngày, vì vậy, điều quan trọng nhất là cần giữ nước cho cơ thể, tránh để cơ thể mất nước trầm trọng gây suy kiệt năng lượng, giảm chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Để giữ nước, bạn cần uống đủ nước hàng ngày. Bạn cũng có thể ăn nhiều hoa quả để vừa cung cấp nước vừa bổ sung vitamin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bị mất đi vì mồ hôi

2. Chăm sóc làn da của bạn

Mùa hè là thời điểm các tia cực tím từ mặt trời hoạt động rất mạnh và gây hại rất nghiêm trọng cho làn da bạn. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời mùa hè có thể gây ra nhiều rối loạn về da như viêm da, lão hóa da, ung thư da... Vì vậy, bạn nên bảo vệ da mỗi khi ra ngoài trời như dùng áo, mũ, kem chống nắng. Bạn cũng nên có chế độ chăm sóc da thích hợp vào mùa này như rửa mặt hai lần mỗi ngày để thoát khỏi bụi tích tụ và bụi bẩn, tẩy da chết nhẹ nhàng hai lần một tuần và sau đó giữ ẩm là rất cần thiết.

3. Tập trung vào chế độ ăn uống của bạn

Ăn uống là việc không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người nhưng vào mùa hè, nó có thể là "cực hình" đối với không ít chị em. Nếu không biết cách ăn uống lành mạnh, chị em có thể càng cảm thấy nóng hơn do ăn nhiều đồ ăn nóng hoặc đồ ăn gây tăng cân nhanh chóng.

Vào mùa hè, cảm giác ngon miệng bị giảm đi, vậy thì bạn nên chia thành các bữa ăn nhỏ và ăn thường xuyên trong cả ngày. Điều này không những giữ cho bạn không bị tăng cân mà còn giúp cơ thể bạn không cần sinh nhiều nhiệt để xử lý lượng calo nên không cảm thấy bị nóng. Thực phẩm giàu protein khiến cơ thể tăng nhiệt để trao đổi chất, vì vậy bạn nên tránh ăn quá nhiều hàng ngày. Bên cạnh đó, bạn nên ăn nhiều trái cây để giữ nước và làm mát cơ thể.

4. Tắm mỗi ngày

Tắm hàng ngày là điều càng nên làm trong mùa hè. Mùa hè, mồ hôi cơ thể ra nhiều, kết hợp với những bụi bẩn trong môi trường bám vào người rất dễ khiến bạn khó chịu. Tắm sẽ làm sạch bụi bẩn trên cơ thể, giảm nguy cơ viêm hoặc nhiễm trùng da. Hơn nữa, khi tắm, nhiệt độ của nước thấp hơn nhiệt độ cơ thể nên sẽ giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn.

Tuy nhiên, bạn không nên tắm nước lạnh ngay khi đi nắng về hoặc khi cơ thể đang quá nóng và ra nhiều mồ hôi vì như thế sẽ gây xung đột nhiệt độ trong cơ thể, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như đứt dây thần kinh, đột quỵ...

5. Mặc quần áo thoáng mát

Bất kể bạn đang ra ngoài dưới ánh mặt trời hoặc trong nhà cũng nên chọn các loại quần áo thoáng mát để mặc. Tránh mặc quần áo quá bí khiến mồ hôi cơ thể thoát ra không thấm đi đâu được dẫn đến ngấm ngược lại cơ thể gây cảm lạnh. Tránh mặc quần áo quá dày, bó sát vì chúng cũng có thể khiến cho việc lưu thông trong cơ thể của bạn bị cản trở.

6. Chăm sóc đôi mắt của bạn

Cũng như làn da, đôi mắt của bạn cũng cần được quan tâm, đặc biệt là vào mùa hè. Mỗi khi bạn bước ra ngoài, gặp ánh nắng mặt trời, bạn nên đeo kính râm để ngăn chặn sự tiếp xúc quá nhiều với ánh mặt trời. Tốt nhất bạn nên chọn loại kính có tác dụng tránh tia UV để đề phòng các bệnh về mắt. Tia UV khi tác động tới mắt có thể gây ra những bệnh như mù, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng...

7. Bổ sung vitamin D từ ánh mặt trời

Mùa hè là thời gian tốt nhất để nhận được lượng vitamin D lớn từ ánh mặt trời hàng ngày. Vitamin D có vai trò trung gian trong quá trình tổng hợp canxi máu, tăng phospho máu, tăng thải canxi niệu... Ngoài bổ sung vitamin D từ thực phẩm hoặc thuốc, bạn có thể hấp thụ vitamin D tự nhiên từ ánh mặt trời. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ra ngoài vào buổi sáng sớm khi ánh mặt trời chưa gay gắt để tránh các tia cực tím gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể. 

8. Tập thể dục thường xuyên

Bạn có thể đổ mồ hôi nhiều hơn bạn làm trong mùa hè ngay cả khi bạn không làm gì cả những đó không phải là một cái cớ để bạn không thể dục. Bạn cần duy trì thói quen thể dục tại tất cả thời điểm trong năm để giữ cho mình khỏe mạnh.

Vào mùa hè, bạn có thể kết hợp các hoạt động hiếu khí (yoga, thiền...) với bơi lội, đi xe đạp hoặc đi bộ đường dài... để tăng sực dẻo dai, linh hoạt và sức đề kháng cho cơ thể. 

Anh Anh (th)

Nguồn:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]