Tạo không gian riêng cho chàng
Sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn cảm thấy rất mệt mỏi khi “đèo” thêm bao việc nhà. Và bạn cần chàng chia sẻ. Đó là điều hoàn toàn hợp lý. Tuyệt đối không nên nuông chiều đàn ông, không để chàng “ngồi chơi xơi nước” trong khi bạn quần quật hết lau nhà, giặt quần áo rồi lại nấu cơm.
Nhưng cũng nên không vặt kiệt sức lao động của chàng. Đừng “tạo việc làm” cho chàng tới mức một ngày lao động của chàng chỉ chính thức kết thúc khi trên lên giường và nhắm mắt. Nếu bạn “tận dụng” chàng đến như vậy, chắc chắn chàng sẽ sớm mệt mỏi, chán nản và tìm mọi cách ra ngoài bù khú với bạn bè. Lúc đó, người thiệt chắc chắn chỉ là bạn mà thôi.
Vậy nên bạn bắt chàng chia sẻ công việc nhưng ở mức vừa phải để chàng có khoảng không gian riêng ở nhà. Ví dụ, bạn cố gắng kết thúc công việc nhà sớm rồi dạy con học bài. Trong lúc đó, chàng có thể ngồi chơi game, đọc báo thể thao hay xem bộ phim nào đó.
Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng chàng sẽ thấy thoải mái trong ngôi nhà của mình và không có cảm giác “sợ” về nhà nữa.