Mặt nạ cho đôi bàn tay
Mặt nạ mật ong : Bạn cần 1 lòng trứng đỏ, 1 thìa bột yến mạch kết hơp cùng 1 thìa mật ong. Trộn đều các thành phần trên với nhau, đắp lên đôi bàn tay khoảng 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.
Mặt nạ khoai tây : Luộc chín khoảng 2 - 3 củ khoai tây, nghiền nhuyễn, tiếp đó thêm sữa vào đánh đều để tạo thành hỗn hợp bột nhão và đắp lên da tay khoảng 20 phút
Mặt nạ chuối: Dùng chuối chín nghiền nhuyễn, thêm một vài giọt tinh dầu, đánh đều tiếp và đắp lên đôi tay đến khi khô bề mặt thì rửa sạch lại bằng nước ấm.
Mặt nạ lòng đỏ trứng gà: dùng 1 lòng đỏ trứng gà thêm vào 1 thìa tinh dầu và 1 thìa mật ong. Thoa hỗn hợp lên da khoảng 15 phút và rửa sạch lại.
Mặt nạ cà rốt: Nghiền nát 1 củ cà rốt sau đó thêm vào 1 thìa kem sữa và 1 thìa tinh dầu ô liu. Trộn đều tất cả những thành phần này lên với nhau và thoa đều lên đôi tay trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch lại.
Mặt nạ yến mạch: Trộn 6 thìa bột yến mạch, 2 thìa tinh dầu và 2 thìa sữa cùng 2 thìa mật ong. Trộn đều các hỗn hợp này, sau đó đắp lên tay trong vòng 30 phút. Tiếp đó rửa sạch bằng nước ấm. Đây là loại mặt nạ rất có lợi đối với đôi bàn tay thô ráp.
Mặt nạ tinh dầu quả hạnh: dùng 25 gram tinh dầu quả hạnh, trộn với 25 gram mật ong, 1 lòng đỏ trứng gà và nước cốt của 1 quả chanh. Trộn đều tất cả những thành phần này với nhau, sau đó thoa lên đôi bàn tay khoảng 3 - 4 giờ, trong thời gian đó hãy dùng găng tay cotton để bảo vệ đôi bàn tay. Nếu massage tay ngay sau khi tẩy bỏ da khô thì hiệu quả sẽ tốt gấp đôi.