Bí quyết để con được bạn cùng lớp yêu mến

15.6023

Những đứa trẻ làm việc tốt thì không chỉ hạnh phúc hơn, mà còn có nhiều bạn chơi cùng.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học of British Columbia và Đại học Riverside, California (Mỹ) đã tìm thấy điều này trong các học sinh từ 9 đến 12 tuổi.

Nghiên cứu, công bố trên tạp chí PLoS ONE mới đây, cho rằng việc được nhiều bạn bè ở trường chấp nhận là chìa khóa quan trọng để trẻ không bị bắt nạt.

Ảnh: Redorbit.

Nhóm nghiên cứu đã hỏi 400 em học sinh tiểu học tại Vancouver, mô tả mức độ hạnh phúc của chúng và xác định xem bạn nào mà chúng muốn chơi chung trong các hoạt động ở trường.

Đầu tiên, một nửa nhóm học sinh này được yêu cầu thực hiện các hành động tốt – như chia sẻ bữa trưa hoặc ôm mẹ khi mẹ thấy buồn – và nhóm còn lại được yêu cầu tới lại về những điểm vui chơi thú vị mà chúng từng đến thăm. Sau 4 tuần, nhóm nghiên cứu nhận thấy các em thực hiện hành vi tốt thì hạnh phúc hơn nhóm còn lại.

Tiếp đó, các học sinh này được đưa một danh sách các bạn cùng lớp và phải khoanh tròn tên bạn mà chúng muốn cùng tham gia trong các hoạt động ở trường. Kết quả là, nhóm thực hiện hành vi tốt lựa chọn số bạn nhiều hơn.

“Tốt bụng được biết đến là có lợi cho hạnh phúc cá nhân của trẻ, nhưng còn cả trong cộng đồng lớp học nữa”, một thành viên nhóm nghiên cứu nhận xét.

Phát hiện này cho thấy một hoạt động khá đơn giản và nhỏ nhưng cũng có thể làm tăng sự liên kết giữa bọn trẻ trong lớp học, rất có ích với lứa tuổi này. 

T. An (theo redorbit)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]