Bí quyết để làm việc thoải mái

Tâm trạng bạn đang rất vui vẻ và phấn chấn làm việc, nhưng vì một số lý do về vật chất khiến bạn “mất lửa”... a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5832
  • 1

    Ghế của bạn có thoải mái không?

    Một chiếc ghế đúng tiêu chuẩn sẽ làm giảm được sự căng thẳng khi bạn ngồi làm việc. Có thể bạn nên điều chỉnh lại chiều cao, vị trí đặt lưng cũng như độ nghiêng của ghế cho phù hợp với cấu tạo người của mình. Cố gắng sao cho đầu gối ngang bằng với phần đặt mông của mình.

    Để tránh trường hợp lưng bị tổn thương, bạn nên ngồi thẳng khi làm việc. Nếu phần sau ghế không thể dựa hết lưng thì có thể sử dụng khăn hoặc tấm nệm lót sao cho bạn cảm thấy thoải mái và phù hợp nhất.


    Để bảo vệ sức khỏe về lâu dài, bạn nên chọn cho mình một phương pháp làm việc khoa học nhất.

  • 2

    Những yếu tố để làm việc thoải mái

    Như vậy là bạn đã có một chỗ ngồi đúng cách. Giờ đến đôi chân của bạn. Nên đặt chúng chỗ nào? Bàn chân có thể đặt thoải mái trên sàn nhà, nhưng bạn nên tránh để chân trần trên sàn lạnh nếu bạn không muốn bị bệnh. Hoặc bạn có thể để chân gác lên thanh ngang của ghế. Điều này sẽ làm dịu áp lực các khớp và cơ bắp. Quan trọng là tránh vắt chéo chân hoặc ngồi với một hoặc hai chân co vào người.

  • 3

    Ảnh hưởng của màn hình

    Tốt nhất là nên để độ sáng màn hình ít phản chiếu đến mắt càng nhiều càng tốt. Để tránh được điều này nên đặt máy tính xa ánh sáng mặt trời và ánh sáng khác để không ảnh hưởng đến màn hình.

    Hãy thử nghiệm với chiếc máy tính cho đến khi bạn tìm được một chỗ tốt nhất. Sau đó, bạn cũng nên di chuyển bàn làm việc của mình một ít hoặc đóng cửa rèm lại. Nếu ánh chói tiếp tục làm bạn khó chịu thì thử sử dụng màn hình bảo vệ.

    Bạn cũng nên sử dụng nút điều chỉnh màn hình. Việc chỉnh lại ánh sáng, độ phản chiếu cũng làm cho mắt bạn thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

    Làm việc văn phòng nghĩa là bạn phải tiếp xúc với nhiều thiết bị văn phòng. Để bảo vệ sức khỏe về lâu dài, bạn nên chọn cho mình một phương pháp làm việc khoa học nhất.

  • 4

    Với chiếc máy tính của bạn thì sao?

    Sau khi đã có một chỗ ngồi lý tưởng bạn cũng nên kiểm tra xem mình có ngồi gần màn hình máy tính quá không? Nên để màn hình cách mắt bạn khoảng 25cm đến 35cm.

    Tốt nhất bạn nên xa màn khoảng một sải tay. Đó là tầm mắt lý tưởng nhất đấy. Để có thể tạo cho mình một chỗ ngồi vừa ý bạn cũng có thể mạnh dạn yêu cầu trực tiếp với sếp để có một chiếc máy tính phù hợp.

    Một màn hình tốt sẽ bảo vệ mắt bạn, tránh gây những cơn nhức đầu khi quá chăm chú vào màn hình. Bên cạnh đó, màn hình cũng ảnh hưởng đến là da mặt của bạn đấy!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]