- Hãy quên mọi oán thù. Nếu bạn cứ ghi lòng tạc dạ những chuyện hận thù thì không khí gia đình sẽ căng thẳng, giống như một lò thuốc súng, chỉ chực bùng nổ.
- Một khi thấy có thể gây ra đổ vỡ gia đình thì hãy chấm dứt ngay cuộc cãi lộn giữa hai vợ chồng.
- Hãy cân nhắc từng câu nói, đặc biệt là khi hai vợ chồng cãi nhau.
- Đừng có công kích nhân cách của nhau theo lối nói: đồ bần tiện, đồ bủn xỉn, đồ nọ, đồ kia...
- Khi cãi vã mà đem chuyện cũ ra thì chỉ như đổ dầu vào lửa. Vấn đề sẽ không được giải quyết mà chỉ phức tạp thêm.
- Khi xung đột, hãy dừng lại ở một chủ đề nhất định, chớ nên dây cà ra dây muống, nói tất cả mọi chuyện.
- Hãy nhớ rằng không có kẻ thắng hay bại trong cuộc cãi vã. Chỉ có không khí gia đình nặng nề, con cái sợ hãi, không dám gần bố mẹ.
- Tránh những lần cãi nhau mà chỉ xoay quanh một đề tài cũ. Thí dụ tối nào cũng trách nhau về chuyện không rửa bát đĩa.
(Theo GĐ&XH)