Bí quyết đẹp rạng ngời của phụ nữ Thái

Bí quyết đẹp rạng ngời của phụ nữ Thái Thứ Bảy, ngày 21/12/2013 08:46 AM (GMT+7)Sự kiện: Phụ nữ Thái Lan có rất nhiều phương pháp làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên. Chia sẻ những bí quyết làm đẹp, chăm sóc da, giảm cân, kinh nghiệm trang điểm hiệu quả nhất. Những địa chỉ thẩm mỹ viện tốt nhất luôn được cập nhật mỗi ngày.

15.6023

Mái tóc dài đen nhánh mượt mà, làn da trắng sứ hoàn hảo và móng tay bóng bẩy, chắc khỏe… Chúng ta vẫn thường không ngớt ngưỡng mộ phụ nữ Thái Lan ở những điều ấy. Người Thái Lan cũng rất thân thiện, hiền hòa, và dễ mến, họ sẵn sàng hào phóng chia sẻ cho bạn mọi bí quyết làm đẹp của họ. Và thật bất ngờ, những bí quyết ấy cũng thật đơn giản nhưng có hiệu quả thực sự tuyệt vời!

Làn da trắng và mái tóc dầy đen nhánh của phụ nữ Thái khiến nhiều người đắm say

Hãy cũng khám phá bí mật của vẻ đẹp hiền hòa đến từ phụ nữ Thái Lan nhé!

Đu đủ là một trong những loại quả được ưa chuộng nhất tại Thái Lan. Không chỉ ngon miệng và giàu dinh dưỡng mà nó còn có công dụng làm đẹp hết sức tuyệt vời. Người Thái nhận ra được điều này từ rất sớm. Họ thường nạo đu đủ tươi, nghiền nhuyễn, đắp lên mặt và cơ thể.

Cách làm này khiến da căng mịn, tẩy da chết, khiến da đàn hồi tốt hơn nhờ liên két cơ dưới da được nuôi dưỡng và củng cố. Người Thái gọi mặt nạ đu đủ là một loại mặt nạ có công dụng làm trẻ hóa làn da.

Đu đủ

Bên cạnh đu đủ thì me cũng là thứ trái được người Thái ưa thích sử dụng để làm đẹp. Trong trái me rất giàu AHAs giúp da sáng mịn và nhiều vitamin C giúp kích thích sự sản sinh collagen .

Người Thái thường trộn đều me chín và mật ong tạo thành một hỗn hợp sệt, nhuyễn. Sau đó họ tiếp tục hòa hỗn hợp với sữa chua. Cuối cùng là họ thoa hỗn hợp lên mặt sạch, để nguyên trong vòng 15-20 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Đây là một biện pháp nuôi dưỡng, làm sạch sâu và khiến da dẻ sáng đẹp, mịn màng.

Cỏ tranh thường được là nguyên liệu chính để chế ra một thứ nước giúp thanh lọc cơ thể tuyệt hảo. Ngưởi ta cho cỏ tranh, lá basil với gừng vào ấm, đun trong vòng 10 phút. Sau đó để nguội rồi làm lạnh. Cho thêm một chút chanh vào và thưởng thức. Đây là cách mà người Thái cho là nó sẽ làm thuần khiết làn da của bạn từ trong ra ngoài.

Một trong những loại mặt nạ làm đẹp ưa thích của phụ nữ Thái đó là hòa tan hai thìa nghệ vàng, 3 giọt tinh dầu gỗ đàn hương, tinh dầu hoa nhài và bột gạo. Trộn đều, tạo thành một hỗn hợp sền sệt. . Sau đó xoa lên da khô trong vòng 30 phút.

Cách chăm sóc da này sẽ khiến da bạn phòng ngừa được mụn, giúp da mềm, đàn hồi tốt và rạng rỡ hơn. 

Bột nghệ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]