Màu sắc có thể chia thành 2 loại màu chính: màu nóng (đỏ, vàng...) và màu lạnh (nâu, tím thẫm...), giữa hai loại màu trên có trung gian (màu tím nhạt, nâu nhạt, màu be...).
Màu nâu thẫm, màu hạt dẻ... tạo cho căn phòng ấm cúng, sâu lắng.
Màu trung gian làm cho căn phòng có vẻ trang nhã, lịch sự và êm dịu.
Các màu nóng tương phản nhau giúp cho căn phòng có vẻ nổi bật, mời gọi, làm cho con người bị kích thích, hưng phấn, vui tươi và trẻ trung.
Trong thực tế có phòng, có ngôi nhà tạo được cảm giác hứng khởi đi lên hay các cụ thường nói căn nhà đó có “vượng khí”, có sức sống. Ngược lại có căn nhà buồn tẻ thiếu sức sống, đang tàn tạ đi xuống.
Trong từng phòng, ta dùng màu sắc khác nhau để phù hợp với sinh hoạt. Ví dụ:
- Màu sắc trung gian để làm cho phòng khách vừa trang nhã và lịch sự.
- Màu nóng tương phản dùng trong phòng ăn để có vẻ mời gọi và kích thích tiêu hoá.
- Màu lạnh thường dùng cho phòng ngủ tạo cảm giác ấm cúng, thân tình và thư giãn.
Trong nhà còn có nhiều cửa, nhiều cột, bàn ghế, tủ... Vậy hãy dùng màu sao cho hợp lý. Có ba cách chính để phối hợp các màu trang trí:
1. Cách phối màu kết hợp
Chọn các sắc màu liên kết nhau. Cách này tạo cảm giác thư thái và thoải mái.
2. Cách phối màu hài hoà
Phối hợp các màu nóng tạo cảm giác thân mật trong khi phối hợp các màu lạnh có tác dụng mở rộng không gian.
3. Cách phối màu bổ sung
Chọn các màu tạo không khí sôi nổi vui tươi.
Ngày nay, tại thị trường Việt Nam đã có rất nhiều loại sơn phong phú phục vụ thị hiếu cho người tiêu dùng, có loại sơn có khả năng co giãn, chống hiện tượng nứt nẻ, có loại chống được rêu mốc, nấm phá hoại... có loại có độ bóng cao, chống vết xước.v.v...
Các bạn hãy cố gắng làm đẹp cho căn nhà của mình.
Ngọc Thành
Theo Tạp chí Gia đình & Trẻ em