Bí quyết dưỡng da của phụ nữ trên thế giới

15.5948
ANTĐ - Đối với phụ nữ thì làn da luôn được ưu tiên chăm sóc và bảo vệ hàng đầu dù ở châu Âu hay châu Á. Hãy xem phụ nữ trên thế giới chăm sóc da như thế nào.

Phụ nữ Pháp: “Thần dược” từ nước ép lựu

Phụ nữ Pháp rất ưa chuộng phương pháp dưỡng da từ hoa quả tươi, đặc biệt là từ quả lựu, họ gọi đó là “thần dược cho làn da”. Họ ép lựu lấy nước cốt trộn với mật ong hoặc sữa chua rồi làm mặt nạ. Trong quả lựu có chứa nhiều flavonoid có tác dụng làm sạch, mịn, mềm và sáng da, đồng thời chống kích ứng, giúp da không bị khô, giúp tế bào da trao đổi chất, thu nhỏ lỗ chân lông.


Phụ nữ Hàn Quốc: Massage là tốt nhất

Từ lâu làn da của phụ nữ Hàn Quốc đã trở thành mục tiêu lý tưởng mà phụ nữ châu Á hướng tới. Phụ nữ Hàn Quốc đặc biệt chăm chút tới làn da của mình và họ rất coi trọng việc massage cho làn da, nhất là da mặt. Massage giúp cải thiện lưu thông máu, kích thích lưu lượng ô xy, tăng độ đàn hồi, mở lỗ chân lông để thải hết bụi bẩn ra ngoài cho làn da luôn sáng, sạch và khỏe mạnh. Massage da mặt 2 lần trong ngày, buổi sáng khi rửa mặt và buổi tối sau khi thoa kem dưỡng ẩm trước khi đi ngủ và theo nguyên tắc: Từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài thật nhẹ nhàng.

Phụ nữ Chile: Da đẹp nhờ rượu vang

Rượu vang được biết đến là một loại thức uống tốt cho tiêu hoá, nhất là phụ nữ, mỗi ngày uống một ly vang sẽ khiến cho phụ nữ trẻ lâu. Nhưng phụ nữ Chile còn có một bí quyết dưỡng da tuyệt vời đó là mặt nạ rượu vang. Rất đơn giản chỉ cần một ly rượu vang trộn với bột mỳ thành một hỗn hợp sệt và đắp mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh, tuần 2 lần là bạn sẽ có làn da tươi sáng, trẻ trung. Đó là nhờ rượu vang có chứa rất nhiều chất chống ôxy hoá.

Phụ nữ Thái Lan: Trắng sáng nhờ đu đủ

Quả đu đủ chứa rất nhiều enzyme tự nhiên, các vitamin A, C, B1, B2 và các khoáng chất đặc biệt tốt cho làn da châu Á. Phụ nữ Thái Lan không thể thiếu quả đu đủ trong thực đơn cả ăn lẫn đắp ngoài trong việc chăm sóc làn da của mình. Họ nghiền đu đủ rất nhuyễn để đắp mặt và đắp toàn thân để tẩy tế bào chết và dưỡng da, giúp da sáng mịn. Họ ăn đu đủ hàng ngày để giảm cân, giữ dáng.

Phụ nữ Nga:Bã cà phê hô biến các đốm da sạm màu

Phụ nữ Nga sau khi uống cà phê thì luôn giữ lại bã để làm đẹp, đó chính là bí quyết để có làn da đều màu, không vết sạm. Họ dùng bã cà phê để chà xát lên da mỗi ngày khi tắm để tẩy da chết và xoá các đốm da sạm màu. Chất caffeine có trong bã cà phê làm tăng lượng máu, rất hiệu quả trong việc đánh bay các vùng da sậm màu, sần sùi, da sạn hay bị thâm đen. Bạn cũng có thể trộn bã cà phê với dầu ô liu hoặc lòng trắng trứng gà để làm mặt nạ cho da, sau khi tắm sạch, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]