Giảng viên Đại học Sydney Lorimer Moseley đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu những thắc mắc này - và đưa đến một vài giải đáp không quá lạ lẫm.
Trong một dự án nghiên cứu mới đây, công bố trên tạp chí Current Biology, Moseley và cộng sự đã phát hiện ra kích cỡ của một vết sưng tấy trên tay có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về cái đau.
10 người với cánh tay đau được nhìn vào bộ phận đau của mình thông qua kính phóng đại hoặc kính thu nhỏ. Nếu cái tay này được làm ra vẻ to hơn, cảm giác đau của bệnh nhân cũng được phóng đại. Còn khi chỗ sưng tấy được giảm kích thước giả tạo, thì vết đau cũng giảm đi và bệnh nhân ít cảm thấy nhức nhối hơn.
Vấn đề ở đây là dường như não đã nhận thông tin vào và cho ra cảm giác đau tương ứng.
Vì thế, lần tới nếu chẳng may ngã sưng u đầu, bạn đừng nhìn vào gương và kinh ngạc vì chỗ sưng ấy to thế. Hãy đáp ứng đau ít thôi để tưởng tượng rằng chẳng có chỗ sưng nào ở đó cả.
T. An (theo chinadaily)