Bí quyết giữ gìn nhan sắc của siêu mẫu Thanh Hằng

SKĐS - Sở hữu một đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười mê hoặc đầy bí ẩn, siêu mẫu Thanh Hằng mang vẻ đẹp đậm chất nữ quyền, cá tính nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.

15.599

Sở hữu một đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười mê hoặc đầy bí ẩn, siêu mẫu Thanh Hằng mang vẻ đẹp đậm chất nữ quyền, cá tính nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Nét lạnh lùng của gương mặt đẹp cùng một phong cách cuốn hút rất riêng khiến Thanh Hằng luôn ăn hình một cách hoàn hảo trong từng bộ ảnh. Vậy đâu là bí quyết giữ gìn nhan sắc ấy?

Xông hơi da mặt kết hợp với tinh dầu hay thảo mộc tự nhiên đều rất tốt.

Cô gái đa tài

Thanh Hằng tên đầy đủ là Phạm Thị Thanh Hằng, sinh năm 1983. Sau khi đăng quang Hoa hậu báo Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, Thanh Hằng đã bước chân vào nghề người mẫu với đôi chân dài 1,12m và nhanh chóng trở thành một người mẫu nổi tiếng. Cô từng đoạt giải Người mẫu xuất sắc nhất nhiều năm liền, năm 2005 cô là thí sinh đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất. Năm 2006, Thanh Hằng “chạm ngõ” làng điện ảnh với bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới và sau đó cô liên tục xuất hiện thành công trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh đình đám Tôi là ngôi sao, Gia tài bác sĩ, Người mẫu, Những cô gái chân dài, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Siêu nhân X... Thanh Hằng cũng là người đẹp từng lọt vàoTop 10 hoa hậu liên lục địa, từng làm giám khảo “Siêu mẫu Việt Nam” và điều đặc biệt ít người biết đến là siêu mẫu còn sở hữu một thành tích “khủng” đáng nể: Cô có tới 30 tấm huy chương (các loại) về môn thể thao đá cầu! Với áp lực công việc, đặc biệt là việc đi lưu diễn khi chưa quen với khí hậu, việc phải thường xuyên trang điểm, ăn uống thất thường cũng là nguyên nhân làm cho da dễ bị sạm đen, nổi mụn và tăng cân... Chân dài kỳ cựu của làng mẫu Việt luôn tin cậy phương pháp xông hơi tại nhà để giữ gìn làn da tươi sáng, khỏe đẹp. Thanh Hằng chia sẻ, cô đã từng tìm hiểu và được các chuyên gia thẩm mỹ tư vấn xông hơi là biện pháp làm sạch da vô cùng hiệu quả, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa và điều trị mụn, giảm nếp nhăn và giúp da luôn mềm mại và mịn màng. Để xông hơi cho da mặt tại nhà có rất nhiều cách khác nhau nhưng theo Hằng, đơn giản và phổ biến nhất vẫn là xông hơi bằng hơi nước và xông hơi dưới vòi hoa sen.

Thanh Hằng luôn cá tính và quyến rũ trên sàn diễn cũng như trong đời thường.

Làm đẹp bằng... hơi nước

Xông hơi cho da mặt bằng hơi nước là cách mà hầu hết chị em phụ nữ đều biết tới. Bởi nó không chỉ đơn giản, dễ thực hiện mà còn khá hiệu quả. Bạn chỉ cần đun sôi một nồi nước vừa phải. Khi nước sôi vặn lửa nhỏ và đun thêm trong vòng 1 - 2 phút cho nước thật nóng già. Cuối cùng, tắt bếp và nhỏ một vài giọt tinh dầu với mùi hương mà bạn yêu thích và phù hợp với làn da của mình như tinh dầu hoa hồng, tinh dầu trà hay tinh dầu bạc hà, hoa oải hương,... Sau đó, đặt nồi nước lên một mặt phẳng đủ rộng và thoáng để có thể ngồi xông hơi thật thoải mái. Lấy một chiếc khăn mặt khô và đủ to để trùm kín phần đầu và nồi nước của bạn. Từ từ mở hé vung nồi và ghé mặt cách nồi khoảng 30cm hoặc ở vị trí mà bạn có thể chịu được sức nóng từ nồi thoát ra. Tránh ngồi xông hơi quá gần nồi nước nóng khiến bạn có thể bị bỏng. Xông hơi như vậy trong khoảng 30 phút để hơi nước có thể thẩm thấu vào da giúp làm sạch lỗ chân lông và loại bỏ bụi bẩn giúp da sáng hồng tự nhiên. Sau khi xông hơi xong, bạn có thể đắp mặt nạ mật ong và bột yến mạch. Đắp mặt nạ trong khoảng 15 phút. Da mặt sau khi xông hơi đã được làm sạch vô cùng hiệu quả nên khi đắp mặt nạ, da sẽ dễ dàng nhận được những dưỡng chất một cách nhanh chóng nhất. Nhờ đó, da bạn sẽ trở nên mềm mại và tươi sáng hơn. Cuối cùng, rửa sạch lại mặt bằng nước ấm là bạn đã hoàn tất cách xông hơi da mặt bằng hơi nước.

Tận dụng vòi hoa sen

 

Cách xông hơi da mặt bằng hơi nước ở trên tuy hiệu quả nhưng cũng khá cầu kỳ, đòi hỏi bạn phải rảnh rỗi và không quá vướng bận việc nhà. Chính vì vậy, cách xông hơi cho da mặt đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và đặc biệt là có thể tranh thủ thực hiện hàng ngày chính là cách sử dụng vòi hoa sen khi có nước nóng. Xông hơi bằng vòi hoa sen rất đơn giản và bạn có thể tranh thủ thực hiện trong khi tắm. Tất cả những gì bạn cần làm là bật bình nóng lạnh lên và chờ trong vòng 10 - 15 phút cho nước đủ nóng. Sau đó, bạn chỉ cần bước vào phòng tắm và đứng dưới vòi hoa sen, nhẹ nhàng để vòi nước ấm massage khắp mặt mình trong khoảng 5 phút. Cuối cùng, hãy rửa sạch lại mặt bằng nước lạnh với loại sữa rửa mặt yêu thích, thoa nước hoa hồng làm dịu và để da mặt thư giãn hoàn toàn, sau đó có thể dưỡng da bằng những loại mặt nạ như dưa chuột kết hợp với sữa chua. Loại mặt nạ này giúp da bạn trắng hồng tự nhiên và mềm mại hơn. Thực hiện cách này 2 lần một tuần bạn sẽ thấy da mình được cải thiện và đẹp hơn rất nhiều!

Nguyễn Thái Hòa

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]