Bí quyết giúp bạn xoa dịu cơn ghen của nàng

(Webphunu.net) - Ghen luôn được coi như một thứ gia vị khiến tình yêu có thêm màu sắc, thế nhưng, sự ghen tuông cũng có thể mang đến mối nguy hại cho mối quan hệ của một cặp đôi.

15.606
" Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng", đó là câu mà ông bà ta đã đúc kết từ xưa và nó luôn đúng trong mọi thời đại. Đã là phụ nữ thì 100% các đều có máu ghen, không ai dám bảo ai là phải ghen như thế nào, kiểu nào cách nào và cấp độ nào.

Nhưng dường như trong tình yêu ghen đó cũng là một chút gia vị cho cuộc tình thêm lãng mạn và thú vị, sự phong phú trong tình yêu cũng ngang bằng với sự đa dạng cách ghen của các nàng.


Bạn đang đau khổ khi biết nàng của mình mang trong mình máu Hoạn Thư. Ảnh minh hoạ

Đến như Hoạn Thư bà tổ của ghen mỗi khi nổi cơn tam bành cũng phải dùng đến vũ lực thế thì đừng trách các nàng nhà ta hay thường chặn đường tình địch gây chuyện, lắm lúc chuyển sang tay chân lúc nào không hay biết.

Nếu như một nửa của bạn có thói hay ghen bóng ghen gió và liên tục hành hạ bạn bởi những màn tra khảo tù binh, hãy thử sử dụng những chiêu bài đặc biệt sau để điều trị nàng nhé.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh


Đối với những cô nàng hay ghen, việc phòng bệnh hơn chữa bệnh luôn được nhấn mạnh là cực kỳ quan trọng. Mọi cô gái xuất hiện trong tầm mắt cô ấy mà mon men đến gần bạn chính là mối nguy hại tiềm ẩn cho quan hệ của hai bạn. Vì thế, đừng dại gì mà không giữ khoảng cách với những cô gái xung quanh bạn nếu không muốn ngọn lửa ghen tuông trong nàng sẽ luôn cháy âm ỉ và chỉ chờ cơ hội để bùng cháy mà thôi.

Yêu thương nhiều hơn nữa


Có thể các chàng rất ác cảm với những cô gái hay ghen. Thế nhưng, suy cho cùng thì ghen là việc bản thân xuất hiện sự ích kỷ khi người con gái có cảm giác như mình bị bỏ rơi hay không được yêu thương như mình mong muốn. Và không có cách gì tốt hơn để làm yên lòng cô ấy chính là việc bạn cần yêu người phụ nữ của mình nhiều hơn nữa. Khi cô ấy cảm nhận được sự quan tâm chân thành và sự yêu thương từ bạn thì bạn có thể yên tâm rằng cô ấy không dại gì mà đi ghen với những tình địch “tưởng tượng” ra đâu.

Đừng hạ thấp lo lắng của bạn đời


Tỏ thái độ rằng nửa kia đang lo lắng chuyện tầm phào là điều không chấp nhận được. Hãy coi trọng cảm xúc của người khác, cho dù điều người ấy đang tập trung nói, với bạn, hoàn toàn không đáng gọi là “vấn đề”. Để cuộc trò chuyện này diễn ra tốt đẹp, bạn cần tránh biến đối phương thành kẻ ngốc. Nếu sự buộc tội bắt đầu leo thang, hãy phản ứng lại nhưng không phán xét, không gay gắt. Thay vì nói “em lấy đâu ra cái ý nghĩ thần kinh ấy thế!”, hãy bảo: “Anh cam đoan là đã ở phòng tập chứ không ra ngoài với bất kỳ ai”. Sau đó hãy tập trung câu chuyện vào mối quan hệ hiện tại giữa hai vợ chồng.

Cẩn thận với chiếc điện thoại và mạng xã hội


Chiếc điện thoại cũng là trung tâm gây mọi rắc rối. Những cô nàng hay ghen thường có thói quen lén lút kiểm tra điện thoại người yêu. Vì thế, bạn cần bảo đảm "dế" của mình luôn "sạch sẽ".

Ngoài ra, bạn cũng không nên lưu quá nhiều tên các cô gái lạ nếu không cần thiết. Còn người khác giới nào hân hạnh có mặt trong danh bạ, bạn hãy khai rõ tên tuổi, mối quan hệ của cô ta với một cách rõ ràng nhất khi nàng tra hỏi. Nhớ là đừng có lắp bắp!

Thời đại bùng nổ thông tin, bạn có thể đang tham gia nhiều mạng xã hội khác nhau. Đây cũng là nơi nguy hiểm dễ nảy sinh nhiều mối nghi ngờ. Nên trước khi kết bạn, chia sẻ với người khác giới trong thế giới ảo, bạn phải chắc chắn rằng nàng không bao giờ biết được.

Một nguyên tắc nữa là đừng dại treo ảnh avatar của mình, khai rõ thông tin cá nhân, rồi lại phơi những status "trăng hoa". Ngay cả khi nàng không phải là tín đồ của mạng xã hội thì mọi thứ được public trên mạng sẽ không bao giờ bảo mật.

Giới thiệu nàng với "tình địch trong mơ"


Nếu cảm thấy vẫn ấm ức và không muốn vì thói ghen bóng ghen gió của nàng mà mất hết những mối quan hệ xã giao khác, bạn hãy chọn cách giới thiệu nàng với "tình địch".

Một khi nàng tiếp cận trực tiếp và kết được mối giao hảo với những cô bạn thân, em gái xã hội của bạn, nàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều và không còn ghen bóng ghen gió với họ nữa.

Đương nhiên, đối với những người mà ngay cả khi đã gặp mặt, làm quen, nàng vẫn cảm thấy họ là mối nguy hiểm lớn đối với mối quan hệ của hai người, bạn cũng nên vì tình yêu này mà giữ khoảng cách với người thứ ba đó.


Khi nàng hay ghen, bạn phải khéo léo trong cách xử trí. Ảnh minh hoạ

Đưa nàng tới tham gia các buổi tiệc tùng, tụ tập


Nếu như công ty, bạn bè tổ chức các buổi party, họp mặt và rất vui vẻ đón chào một nửa của các thành viên, đừng ngại ngần đưa vợ/ bạn gái đi dự cùng mình nhé. Cùng với việc đưa nàng đi cùng, bạn hãy đầu tư một khoản tiền nho nhỏ để nàng có thể sắm sửa đầu tóc, váy áo giúp cô ấy cảm thấy tự tin ở chốn đông người.

Sau đó, trong mỗi sự kiện họp mặt, bạn hãy giới thiệu nàng với những người bạn có mặt trong buổi tiệc và ngược lại. Hãy để cho cô ấy thấy bạn đang tự hào và hãnh diện như thế nào khi có bạn gái bên cạnh trước mặt bạn bè và đám chiến hữu. Bởi khi đó, người phụ nào cũng cảm thấy thật hạnh phúc, ngọt ngào và yên tâm tuyệt đối về người đàn ông bên cạnh mình.

Chủ động mời chiến hữu về nhà ăn nhậu

Nàng luôn cằn nhằn và tỏ ra nghi ngờ mỗi khi bạn đi nhậu với đám chiến hữu. Cô ấy luôn cho rằng, một đám đàn ông đi uống rượu với nhau chắc chắn sẽ làm loạn và không thể thiếu những cô nàng xinh đẹp, chân dài tiếp chuyện, tiếp rượu. Phải làm sao đây?

Hãy chủ động mời đám chiến hữu về nhà ăn uống. Vừa để nàng có cơ hội trổ tài nấu nướng của mình, vừa giúp cô ấy hiểu hơn và yên tâm hơn về những người bạn của bạn.

Sau đó, mỗi lần bạn tụ tập với đám bạn ở bên ngoài, hãy thành thật kể với cô ấy, ngày cả khi nàng không hỏi. Có thể cô ấy sẽ vẫn tỏ ra nghi ngờ và kiểm chứng lời bạn nói. Tuy nhiên, khi tất cả đều là sự thật trùng khớp nhau, nàng sẽ dần tin tưởng bạn.

"Em là người đặc biệt nhất"

Thỉnh thoảng, hãy rót vài tai nàng những lời mật ngọt như: "Em là cô gái đặc biệt nhất anh từng biết", "Anh chưa từng yêu ai nhiều thế này"... Hoặc bằng hành động ý nghĩa nào đó hãy chứng minh rằng bạn yêu nàng rất chân thành. Bạn cần phải xây dựng cho nàng niềm tin mãnh liệt rằng: Cô ấy là người con gái quan trọng nhất với bạn. Có thế nàng mới bớt hờn ghen, nghi kỵ.

Chia sẻ và thẳng thắn

Nếu bạn là người đàn ông thực sự chung thủy, đôi khi cũng cần nói chuyện thẳng thắn về việc nàng bất chợt nổi máu ghen tuông. Sự ghen tuông của phái đẹp đôi khi xuất phát từ sự im lặng của đấng mày râu khi họ "tra khảo" về vấn đề còn nghi ngờ. Nếu thực sự yêu thương cô ấy, dù có đang tức giận với mức nào về thói ghen bóng, ghen gió của nàng, hãy bình tĩnh và giải thích với cô ấy, bạn yêu nàng, và chỉ có nàng trong trái tim bạn mà thôi.

Sau khi nàng bình tĩnh hơn, chia sẻ với nàng về sự khó chịu và bực bội của bạn khi cô ấy tỏ ra vô cớ rồi thẳng thắn yêu cầu nàng phải tỉnh táo và biết kiềm chế hơn, không nên để mối quan hệ trở nên xấu đi vì những người xa lạ.


Chia sẻ thẳng thắn giúp nàng biết kìm chế cơn ghen đúng lúc. Ảnh minh hoạ

Ghen ngược

Bạn cũng tỏ ra giận dữ với vợ về những mối quan hệ của cô ấy. Cứ mỗi lần cô ấy gặp gỡ hay trò chuyện với một người đàn ông khác mà bạn biết mười mươi là họ chẳng bao giờ có tình ý gì, bạn cứ làm bộ bực dọc. Kiểu ghen ngược thế này xoa dịu lòng tự ái của phụ nữ, họ thấy ít ra mình còn quan trọng dưới mắt ông xã, và lập tức quên béng chuyện của bạn. Đây là cách đánh lạc hướng hiệu nghiệm.

Vô hiệu hóa những bẫy cô ấy giăng sẵn

Cô ấy có thể làm như vô tình so sánh bạn với một anh chàng nào đó. Bạn phải bình tĩnh để khỏi "cay sống mũi". Nếu vợ khen một gã đàn ông nào đó là đẹp trai, tài giỏi, bạn cũng thản nhiên phụ họa theo, giống như bạn đồng ý với cô ấy. Đừng lộ ra sự ghen tỵ, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ấy là cô ta đang cố tìm cách làm "xìu" đi thằng đàn ông trong bạn. Bạn cũng cố khen ngợi gã đàn ông cô ấy đang tán tụng kia và dễ dàng hóa giải được "mưu kế" ấy. Tuy nhiên, chớ tìm cách so sánh cô ấy với ai đó. Bạn sẽ là nạn nhân đầu tiên.

Chủ động dàn trận

Bạn biết thừa là cô ấy đang nghe lén bạn nói chuyện điện thoại với bạn bè. Cứ để người ở đầu dây bên kia kết thúc câu chuyện xong, cúp máy, rồi bạn diễn kịch. Hãy nói cái gì đó đại loại như: "Gặp nhau uống bia à, lần khác được không? Cuối tuần này mình phải đưa bà xã đi chơi rồi". Hoặc: "Vợ mình không được khỏe lắm, mình muốn ở nhà chăm sóc cô ấy". Đàn ông khoác lác một chút cũng không sao.

Giúp nàng tự tin hơn về bản thân

Ghen xuất phát từ cảm giác sợ hãi và cảm nhận được sự bất lực, yếu đuối trong bản thân mình. Và sự thật là ghen là việc không thể tránh khỏi trong bất kì mối quan hệ lãng mạn nào. Dù biết chắc bạn chẳng có gì với cô nàng đó, nhưng thấy cô ta xinh đẹp, trẻ trung, quyến rũ hơn, nàng lại lo ngại sẽ có ngày bạn "háo sắc" và phản bội nàng.

Tốt hơn hết, hãy giúp nàng tự tin hơn về vẻ bề ngoài của mình bằng cách khen ngợi nàng. Đừng nói những lời sáo rỗng hoặc chung chung, hãy chọn những ưu điểm của nàng mà bạn thích để tập trung "khai thác". Có như thế, cô ấy mới cảm thấy yên tâm là bạn không nịnh nọt qua loa để đánh lạc hướng nàng, mà đang thực sự yêu thương và đắm say nàng.

Một khi nàng tự tin vào bản thân, vào tình yêu của hai người và cảm thấy hoàn toàn tin tưởng đấng mày râu đang kề vai sát cánh bên mình, nàng sẽ chẳng dại gì mà ghen bóng ghen gió.
Thuỷ Anh tổng hợp


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]