Bí quyết giúp bố “kết thân” với bé mới sinh

Với một vài ông bố, trở thành bạn thân của “bé xíu” trong nhà dễ như cái búng tay. Song cũng không ít người mới lên chức cha phải lóng ngóng và bối rối trong một thời gian dài. Dưới đây là những cách giúp các ông bố phát triển “tình bằng hữu” với thiên thần bé nhỏ.

15.6023

“Bạn thân” là gì?

Tất nhiên không giống tình bạn của người lớn. Làm “bạn thân” với đứa con mới sinh đồng nghĩa với bảo vệ cho bé an toàn, cho bé ăn, và cả yêu thương bé thật tự nhiên, bản năng nữa. Một nhiệm vụ khó khăn hơn cả là dạy bé biết đáp lại yêu thương.  

Mất thời gian đấy!
 
Rất nhiều ông bố cảm thấy như đã “gặp” và “quen biết” con ngay khi nhìn thấy bé trên màn hình siêu âm. Song cũng không ít người phải đợi đến lúc bé chào đời mới thấy rằng mình thực sự có con, mình thực sự làm bố từ thời khắc ấy. Bạn đừng hy vọng có được 60 cung bậc tình cảm trong vòng 60 giây. Sự kết nối với con không có được ngay từ cái chớp mắt đầu tiên hay từ lúc cắt dây rốn.
 

Ảnh minh họa.

Con của bạn là một cá thể độc lâp, có tính cách, đặc điểm riêng. Và để “thân” được với nhau, hai cha con nhất thiết phải “tìm hiểu”. Khởi đầu, bé sẽ chẳng làm gì nhiều ngoài ngủ, ăn, và khóc. Khí thế “kết thân với con” đang hừng hực trong ông bố trẻ là bạn có thể vì thế mà tắt ngấm. Song đừng vội nản, mọi việc mới chỉ bắt đầu. Rồi sẽ có lúc bé biết cười, biết ngồi, biết bò… Một khi bé trở nên linh hoạt hơn, tương lai mối thân tình cha con sẽ sáng sủa hơn đấy.

Bạn không đơn độc

- Nếu bạn hoàn toàn không thấy gắn bó với con, đừng lo lắng. Bạn không phải ông bố duy nhất cảm thấy như vậy lúc ban đầu.

- Đừng mong thế hết vai trò của mẹ bé. Hãy giúp vợ một tay trong việc chăm sóc con, nói với cô ấy rằng bạn muốn được thân thiết với bé hơn.

- Hãy tìm đến cả những người đã làm cha như bạn để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm.     

Bí quyết nho nhỏ

- Hãy nhớ rằng bạn đóng vai trò quan trọng và duy nhất trong cuộc đời của bé, vai trò của một người cha. Đừng nghĩ mình kém quan trọng khi “so bì” với vai trò của mẹ bé. 

- Nên biết trước rằng cảm giác lo lắng, bối rối hay quá tải là hoàn toàn bình thường khi mới có con. Hãy nói chuyện với vợ, với bạn bè, với những ông bố khác nếu bạn thấy cần được chia sẻ.

- Hãy có mặt trong hành trình mỗi ngày của bé, rồi bé sẽ nhận ra ai là người “chăm sóc chính” của mình. Hãy cho bé ăn, cho bé tắm và cho bé ngủ thường xuyên hết mức có thể.

- Chơi cùng bé - rồi bé sẽ dành cho bạn tất cả sự quan tâm, và bạn cũng vui như bé. Hai cha con có thể bơi hoặc cùng nhau nghe nhạc.

- Hát, nói chuyện và đọc sách cho bé nghe - Hát những bài hát bạn yêu thích, nói những điều bạn muốn được chia sẻ hoặc kể cho bé nghe những câu chuyện do chính bạn “sáng tác”.

- Đừng quên vuốt ve, cù kít và chơi đùa, ôm ấp bé. Những màn “âu yếm” như thế này thực sự giúp gắn kết tình cảm cha con.

- Dành tặng mẹ của bé những lúc nghỉ ngơi bằng cách tự trông bé. Như thế, bạn cũng tự tin hơn trong việc làm cha đấy.

- Tự nói với bạn thân “mình là ông bố tuyệt vời”. Bạn càng tự tin, bình tĩnh và hạnh phúc, tình cảm cha con càng gắn bó.
 
Theo Dân trí
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]