Không bắt trẻ "đọc" sách quá 20 phút
Đọc sách cho trẻ nghe hàng ngày là việc làm cần thiết đối với cha mẹ. Điều này không chỉ giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ mà nội dung các câu chuyện còn giáo dục trẻ có một tâm hồn tốt đẹp, trí tưởng tượng và tư duy ngôn ngữ. Nhưng muốn để trẻ có thể tập trung được sự chú ý vào nội dung câu chuyện, trước tiên các bậc cha mẹ hãy để trẻ cảm thấy mình là người chủ động, tham gia thực sự vào việc "đọc" sách.
Trẻ tự khám phá quyển sách, cha mẹ đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn trẻ lật từng trang sách. Khi trẻ xem sách cha mẹ quan sát và đưa ra các câu hỏi để hướng trẻ vào nội dung các bức tranh như con thích bức tranh nào nhất, hãy kể xem bức tranh đó nói về điều gì, con có muốn biết điều gì đã xảy ra... bố/mẹ sẽ đọc cho con nghe...
Sau khi đọc xong mỗi trang nên đặt câu hỏi để tạo hứng thú cũng như gây sự tò mò cho trẻ: con thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với con vật/bạn... Đây là một nghệ thuật giúp trẻ thích bố mẹ đọc sách và tập trung chú ý hơn.
Mỗi lần đọc sách, chỉ nên tập trung đọc 1 - 2 câu chuyện, mỗi câu chuyện đọc 2 - 3 lần. Không nên bắt trẻ ngồi quá lâu, tốt nhất là đọc trong khoảng 15 phút, còn 5 phút cha mẹ sẽ trò chuyện cùng với con về câu chuyện vừa đọc để trẻ vừa hiểu sâu sắc nội dung vừa tạo cho trẻ sự thèm muốn (dừng đọc trước khi trẻ chán).
Hãy kết thúc buổi xem sách truyện bằng lời nói âu yếm như: "Hôm nay mẹ đọc cho con rồi, con hãy nhớ và tưởng tượng lại đi. Ngày mai hai mẹ con mình cùng đọc tiếp". Sau nhiều lần đọc trẻ sẽ thuộc lòng, trẻ lấy sách ra đọc như người biết chữ nhưng thực chất trẻ vẫn chưa biết đọc mà chỉ là thuộc lòng thông qua việc nhìn tranh khi bố/mẹ đọc.