Bí quyết giúp Vic chu toàn công việc và gia đình

Với một 'núi' công việc cùng 4 đứa trẻ cần được chăm sóc, biểu tượng thời trang không thể xoay xở nếu thiếu những người giúp việc đắc lực.

15.5856

Rất nhiều fan của nhà Becks tò mò với một câu hỏi làm sao một phụ nữ gày gò như Vic có thể chu toàn cả sự nghiệp thời trang đang phát triển với những chuyến bay liên tục tới các nơi trên thế giới cùng vai trò của một người mẹ bốn đứa con.

Vic khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một tổ ấm hạnh phúc và một sự nghiệp thiết kế thời trang thành công nhưng bà mẹ bốn con cũng thừa nhận rằng cô phải nhờ tới bảo mẫu, đầu bếp riêng và quản gia giúp chăm lo việc nhà. Ảnh: Rex.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue phiên bản tại Australia mới đây, cựu ca sĩ nhóm Spice Girls hé hộ rằng gia đình cô thuê 5 người giúp việc, trong đó có một đầu bếp riêng, một bảo mẫu và một quản gia để mọi công việc gia đình được đảm bảo. Vic chia sẻ, người đầu bếp riêng có tên là Chris chịu trách nhiệm nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho cả nhà ba ngày trong một tuần. Biểu tượng thời trang còn yêu cầu Chris làm một số món ăn ngon rồi trữ lạnh trong những ngày anh không có mặt để nấu các món tươi sống.

Dù có bạn thân là đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay và vợ chồng Gordon cũng dạy cô bếp núc nhưng vì quá bận rộn với sự nghiệp thời trang, bà Becks không có thời gian chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Bà Becks cũng thẳng thắn thừa nhận mình là người nấu ăn rất tệ. Cựu ca sĩ nhạc pop chia sẻ, cô dậy lúc 6h sáng, tập thể dục 75 phút trước khi đưa các con tới lớp hai tiếng sau đó và cuối cùng phải có mặt tại văn phòng ở phía nam London lúc 9h sáng, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

"Tôi không muốn mọi người nghĩ mình đang ca thán. Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn nghĩ mình là một người may mắn. Có lúc tôi thấy mình giống trẻ con. Tôi cần phải biết chính xác mình sẽ làm gì, đi đâu trong ngày. Có ngày mọi việc suôn sẻ nhưng cũng có ngày thật tồi tệ. Ngay lúc này đây tôi cảm thấy tội lỗi vì mình đã chọn công việc thay vì cho Harper ngủ", Vic thổ lộ.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, bà mẹ bốn con từng thừa nhận rằng cô khó lòng chu toàn việc nhà nếu không có bảo mẫu: "Thật khó khăn khi vừa đảm bảo công việc, chăm sóc con khi chồng thường xuyên đi vắng. Tôi không thể tự làm tất cả, tôi vẫn cần có sự giúp đỡ từ bảo mẫu. Tôi thực sự thích thú khi làm mẹ, tôi yêu các con và muốn làm tất cả mọi việc cho con. Tuy nhiên, tôi cũng yêu công việc của mình nữa. Những ai mà nói rằng vừa chăm gia đình vừa lo sự nghiệp là dễ dàng thì đều là nói dối cả. "

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]