Bí quyết hoá giải ghen tuông

Bạn thuộc típ người chẳng biết ghen là gì thì không hẳn là tốt đâu. Nhưng nếu "có máu Hoạn Thư" trong người thì bạn nên cẩn thận. Sự ghen tuông sẽ chia rẽ mọi mối quan hệ cũng như có thể giết chết tình yêu.

15.5747

Bạn đừng lúc nào cũng lo lắng vì sợ mất chàng. Ảnh: Pro.corbis.com.

Muốn tránh những hậu quả đáng tiếc do ghen tuông mù quáng gây ra, bạn thử làm theo những lời khuyên dưới đây. Rất có thể, chúng sẽ giúp bạn đánh giá đúng tình hình, thậm chí còn làm cho tình yêu giữa hai người thêm thăng hoa.

Đặt lòng tin cao hơn tất cả

Bạn phải xác định anh/cô ấy là người tình lý tưởng mà may mắn lắm bạn mới có được. Chàng/nàng xứng đáng với lòng tin cậy của bạn. Nếu làm được điều này thì dù cho người yêuhấp dẫn, quyến rũ và thu hút tới đâu đi nữa, bạn cũng yên tâm không cần lo sợ.

Nếu chẳng may người ấy phải về muộn, bạn nên nghĩ đó là vì yêu cầu chính đáng của công việc. Với một thái độ tin tưởng người bạn đời cũng như tự tin vào lòng chung thuỷ của mình thì không bao giờ bạn thấy phải nghi ngờ.

Đừng ngại ngần đặt câu hỏi

Nếu bạn có gì chưa rõ về thời gian biểu của người yêu hay vợ/chồng, thì bạn nên đặt câu hỏi thẳng thắn. Thà như thế còn hơn là bạn không biết chính xác anh ấy/cô ấy làm gì vào lúc này rồi ngồi suy già đoán non để tự làm khổ mình. Khi nói rõ cảm giác của mình, người ấy chắc chắn sẽ làm hết sức để bạn thấy không có gì phải lo lắng cả.

Đối diện với nỗi sợ hãi

Bạn luôn thấy bất an khi người ấy không ở bên cạnh? Điều đó cũng thật dễ hiểu bởi bạn sợ sẽ có kẻ dòm ngó nàng/chàng của mình. Bạn có ý nghĩ thường trực trong đầu rằng: Mình chỉ sểnh ra một chút là có kẻ ve vãn "nửa kia" họ rất quyến rũ, hấp dẫn.

Nếu vậy, hãy đi cùng với người ấy để thấy những buổi tối vui chơi bên người của đối phương là hoàn toàn vô tư, trong sáng. Bạn cũng nên gặp tất cả bạn bè của người yêu, đặc biệt là những nhân vật "đáng ngờ" nhất. Sự thật sẽ cho bạn thấy rất có thể những nghi ngờ đó là sai.

Biết đích xác vị trí của mình trong trái tim người yêu

Từ trước đến nay, bạn chỉ lo người yêu ra ngoài sẽ có nhiều kẻ thèm muốn, ước ao. Sao bạn không tự kiêu một chút mà cho rằng mình cũng "oai" không kém"?

Này nhé: Bạn có hình thức khá, trìnhh độ học vấn cao, một công việc tốt với thu nhập lý tưởng. "Nếu mình gặp người khác giới, có khi họ lại 'đổ' ngay ấy chứ". Nghĩ như vậy có nghĩa là bạn tự nhìn nhận bản thân và thấy mình hoàn toàn xứng đáng với cô ấy/anh ấy.

Các bạn đã là một cặp xứng đôi như thế thì vì cớ gì cứ phải lo có người khác chen vào?. Đừng quên rằng, trong tim người ấy, bạn là nhất rồi, nếu không sao họ lại chọn bạn chứ không phải người kia?.

Tôn trọng khoảng trời riêng của nửa kia

Bất kỳ ai cũng có những xúc cảm riêng không muốn chia sẻ với người khác. Đó có thể là một suy nghĩ, một quan niệm, kỷ vật hay đoạn ký ức. Đừng cố tra hỏi bởi khi vi phạm ranh giới này, bạn chỉ chứng tỏ mình là kẻ ích kỷ mà thôi. Hãy luôn nhớ, yêu không có nghĩa là phải cho nhau biết tất cả. Tôn trọng khung trời riêng cũng là cách rất tốt để thể hiện tình cảm của bạn đấy.

Biết tự hào vì sự hấp dẫn của người mình yêu

Người yêu của bạn rất tuỵệt vời nên ai gặp cũng mê. Thế thì phải tự hào chứ, vì cô/anh ấy đã chọn bạn trong vô số người theo đuổi.

Đừng ghen nếu chẳng may ai đó chiêm ngưỡng tình yêu của hạn hơi lâu mà nên tâm niệm rằng mình thật hạnh phúc vì đã yêu đươc người ấy. Vấn đề là phải làm sao cho anh/cô ấy không thể yêu ai khác ngoài bạn.

(Theo Kiến Thức Ngày Nay)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]