Bí quyết học tiếng Anh cùng con không phải ai cũng biết!

(Xã hội) - Trẻ em luôn coi cha mẹ là tấm gương để học theo, do đó cùng học tiếng Anh với trẻ chính là cách giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả nhất.

46.7976

Theo các chuyên gia, thời điểm thích hợp nhất để trẻ học thêm một ngôn ngữ mới là khi trẻ từ ba đến sáu tuổi. Trong giai đoạn này, cha mẹ chính hình mẫu trong mọi thứ để trẻ nhìn và học theo, kể cả ngôn ngữ. Do đó, để khuyến khích trẻ học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất là bạn hãy cùng học với con và tạo điều kiện để con có môi trường giao tiếp tiếng Anh nhiều nhất có thể. Sau đây là một số hoạt động bạn có thể làm cùng trẻ để phát triển khả năng tiếng Anh của trẻ.

Cùng đọc sách với trẻ

Cùng con đọc sách tiếng Anh.

Hãy đọc sách hay truyện tiếng Anh cho con bạn một vài lần mỗi ngày. Nói chuyện với con về tranh minh họa trong sách khi đọc truyện. Hỏi con nhìn thấy gì? Hãy hỏi con tranh đó về phần nào trong truyện? Đọc sách chính là một trong những hoạt động nền tảng cho việc tích lũy kiến thức sau này. Bạn có thể ra các hiệu sách ngoại văn trên phố Đinh Lễ, Tràng Tiền, … chọn mua cho con các bộ truyện thiếu nhi, cổ tích, truyện ngụ ngôn hay các truyện kinh điển thế giới được viết lại với ngôn ngữ đơn giản hơn để phù hợp với trẻ em. Bạn nên chọn những cuốn truyện nội dung không quá phức tạp, nhiều hình ảnh minh họa sinh động để tạo sự hứng thú cho con.

Giao tiếp với con bằng tiếng Anh

Giáo tiếp với con bằng tiếng Anh.

Hãy cố gắng nói chuyện hàng ngày với con bằng tiếng Anh, dù là những câu đơn giản như: “What do you like to eat? Are you happy today?”  (Hôm nay con muốn ăn gì? Hôm nay con có vui không?) Hãy thể hiện cho con thấy bạn luôn chăm chú lắng nghe khi con nói và cho con thấy rằng bạn hiểu những gì con nói. Nhắc lại những gì con nói với những âm và những điệu thật chuẩn để con có thể bắt chước lại đồng thời cải thiện kỹ năng nghe cho con.

Sử dụng các câu hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp

Nói với con bằng các câu hoàn chỉnh.

Giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ bằng cách nói với trẻ những câu hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp. Nếu con hỏi “More banana” (Nhiều chuối hơn), hãy nói với con “You want to have more banana.” (Con muốn nhiều chuối hơn) theo đúng trật tự câu và phát âm rõ ràng để con có thể tự sửa.

Khuyến khích trí tưởng tượng của trẻ

Khuyến khích trẻ lên kịch bản múa rối.

Cung cấp trẻ các con rối, búp bê, thú nhồi bông và các phụ kiện cần thiết như khăn quàng cổ, mũ, quần áo cũ, giày dép, đồ tái chế để làm trang phục và đạo cụ, chăn để xây pháo đài, vv. Hãy tạo điều kiện để con cùng các bạn lên kịch bản những những màn trình diễn múa rối với những nhân vật tạo hình ở trên. Tất nhiên ngôn ngữ của màn biểu diễn phải bằng tiếng Anh. Điều này vừa giúp con cải thiện khả năng ngôn ngữ vừa giúp con phát huy tính sáng tạo.

Dẫn con đi mua đồ chơi
Cùng con mua đồ chơi hỗ trợ học tiếng Anh

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại đồ chơi giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ nói chung và hỗ trợ trẻ học tiếng Anh nói riêng. Bạn có thể dẫn con ra các cửa hàng đồ chơi để trẻ tự chọn các món đồ yêu thích và bạn nên đóng vai trò định hướng cho con. Khuyến khích con chọn những đồ chơi về ngôn ngữ như: những khối gỗ chữ cái, tranh ghép hình tiếng Anh, câu đố tiếng Anh, vv.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]