Bí quyết kẻ eyeline đẹp cho từng kiểu mắt

Việc nhầm tưởng hình dáng mắt, kẻ mắt không phù hợp có thể khiến vẻ ngoài của bạn trở nên dữ dằn.

15.5836

Kẻ line là cách giúp đôi mắt trông to tròn, sắc sảo hơn. Một đường viền mắt mảnh chính là bí quyết cho vẻ đẹp rạng rỡ, bắt mắt của nhiều ngôi sao khi xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, không phải ai cũng nắm rõ cách kẻ line cho phù hợp với đôi mắt của mình.

Thông thường, nhiều người thường kẻ theo một mô típ chung mà không phát hiện ra, việc kẻ line sai có thể khiến “cửa sổ tâm hồn” trở nên dữ dằn, thiếu thiện cảm với người đối diện.

Trúc DiễmTú Anh đều vẽ mắt quá đậm, không mấy phù hợp với đôi mắt kiểu châu Á của mình.
 
Để không mắc lỗi trang điểm như những ngôi sao trên, bạn có thể tham khảo cách kẻ line cho từng kiểu mắt sau đây.
 
Với những người có khoảng cách giữa hai mắt lớn: Chỉ viền quanh một nửa mí mắt trên và dưới để tạo cảm giác mắt được gần lại.
 
Khi khoảng cách giữa hai mắt của bạn khá hẹp, hãy kẻ ngược lại. Viền đen rõ ràng ở nửa sau sẽ khiến mắt có cảm giác cân đối hơn.
 
Mắt tròn: Hãy tưởng tượng đôi mắt của bạn được chia làm ba phần và chỉ kẻ line hai phần ba mí mắt cả trên và dưới.
 
Mắt nhỏ: Với những người có đôi mắt bé, bạn sẽ muốn chúng trông thật to tròn. Hãy dùng chì kẻ mắt màu trắng viền quanh mí mắt dưới, điều này sẽ tạo cảm giác mắt lớn hơn.
Mắt hình hạnh nhân: Đây là kiểu mắt khá chuẩn với hình dáng to, dài vừa phải. Gợi ý cho bạn là kẻ viền quanh mí mắt trên, hơi hất lên một chút ở đuôi mắt để vẻ ngoài thêm sắc sảo. Bạn cũng có thể viền một chút ở đuôi mắt dưới cho mắt to hơn.
 
Mắt một mí: Nếu biết kẻ line đúng cách, mắt một mí sẽ rất ấn tượng. Hãy kẻ line từ giữa mí mắt trên và kéo dài hết mí mắt dưới. Bạn cũng có thể tạo kiểu cat-eye (mắt mèo) cho ánh nhìn thêm cá tính, tuy nhiên đừng kéo đuôi mắt quá dài nếu bạn không muốn mắt trở nên nhỏ thêm.
 
Video dạy cách kẻ line đúng cách.

Song Quỳnh

 
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]