Bí quyết kinh doanh của các CLB Thái Lan: Tạo dựng thần tượng ở mọi nơi

Các CLB thuộc Thai Premier League ý thức rằng, bóng đá cũng cần phải có những thần tượng giống các lĩnh vực giải trí khác như ca nhạc, điện ảnh để có thể… kiếm tiền từ NHM. Chính vì thế, các đội bóng xứ Chùa vàng luôn chăm chút rất tỉ mỉ hình ảnh cho các cầu thủ trụ cột để tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

0

Chanathip Songkrasin, ngôi sao mới 22 tuổi của BEC Tero

Điều này đang giúp Thai Premier League có được đội ngũ ngôi sao rất “đẹp mã”, góp mặt ở khắp các CLB. Khi đội hình “Các ngôi sao Thai Premier League” được thành lập thì sức hút của tập thể này được coi là “giấy bảo hành” để các trận biểu diễn, từ thiện mà họ góp mặt không bao giờ lo… ế vé. 

Không chỉ “long lanh” về hình ảnh, những ngôi sao của Thai Premier League cũng có chuyên môn thuộc hàng “đỉnh”. Vì thế, nỗ lực tạo ra ngôi sao của từng CLB cũng là hành động đóng góp cho… lợi ích chung bởi khi những ngôi sao Thai Premier League tề tựu trong thành phần ĐT Thái Lan thì tập thể này chẳng khác gì một dải ngân hà trong mắt các CĐV xứ Chùa vàng.

Không những chăm chút “nuôi” các ngôi sao đương thời như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda… mà các CLB Thái Lan còn mở ra các đợt tìm kiếm cầu thủ trẻ là người địa phương nơi đội bóng đặt trụ sở để “ươm” thành những biểu tượng tương lai trong lòng CĐV. 

Tại châu Á, hiếm có nền bóng đá nào được chứng kiến thường xuyên cảnh những cầu thủ ở độ tuổi teen trở thành những thần tượng của cả nền bóng đá như ở Thái Lan. Ví dụ tiêu biểu là như trường hợp của Chanathip Songkrasin – ngôi sao hiện nay mới 22 tuổi nhưng đã nổi danh từ năm 2011. Sau Songkrasin, bóng đá Thái Lan lại “ươm” một ngôi sao trẻ khác từ lúc 17 tuổi là tiền đạo Chenrop Samphaodi (CLB BEC Tero) – người vừa cùng U23 Thái Lan giành HCV tại SEA Games 28.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]