Bí quyết lạ vợ chồng chung sống lâu nhất thế giới

Một cặp vợ chồng gốc Ấn Độ ở Anh vừa mới kỷ niệm 86 năm ngày cưới của mình hôm 6/1 vừa qua. Với con số kỷ lục này, nhiều người cho rằng, đây là cặp vợ chồng chung sống với nhau lâu nhất của nước Anh. Vợ chồng ông Karam và bà Kartari. Ảnh: Daily Mail.

0

Theo Daily Mail, ông Karam Chand, năm nay 106 tuổi và vợ ông, bà Kartari, năm nay 99 tuổi, hiện sống ở Bradford nước Anh, đã làm lễ kết hôn vào ngày 6/1/1925 tại Ấn Độ. Khi đó Ấn Độ vẫn còn là vùng đất thuộc địa của Anh.

Như vậy, tính tới ngày 6/1/2012 vừa qua, cặp vợ chồng này đã trải qua cuộc sống chung kéo dài tới 86 năm. Người ta tin rằng, cuộc hôn nhân của họ kéo dài hơn 4 năm so với cuộc hôn nhân hiện đang giữ kỷ lục dài nhất theo sách Guiness. Vì vậy, vợ chồng ông Chand đang tiến hành các thủ tục kiểm tra với tổ chức Guiness để chứng thực thành tích “đáng nể” của họ.

Sau gần 90 năm chung sống, ông bà Chand đã có với nhau 8 người con, 27 đứa cháu và 23 đứa chắt.

Ông Karam Chand vốn là một công nhân nhà máy in còn bà Kartari thì ở nhà làm các công việc gia đình. Năm 1965, ông bà và các con chuyển tới Anh sau khi ông Karam về nghỉ hưu.

Trả lời phỏng vấn báo chí về bí quyết sống lâu và duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ông Karam đã nói rằng: “Hãy ăn và uống những gì bạn thích nhưng phải thật chừng mừng”, ông Karam chia sẻ.

“Sống với nhau 86 năm thực sự là một điều may mắn nhưng chúng tôi đã rất quan tâm tới nhau và gia đình phải là trọng tâm. Chỉ đơn giản như vậy thôi”, bà Kartari nói về bí quyết của cuộc hôn nhân hạnh phúc. “Chúng tôi luôn ăn những thứ đồ ăn tốt cho sức khỏe. Thực phẩm của chúng tôi gần như không có những chất nhân tạo. Bơ loãng, sữa và sữa chua là những thứ mà chúng tôi rất thích ăn”. Ngoài ra, "mỗi ngày ông đều uống một cốc rượu và ....hút một điếu thuốc".

Bà Kartari nói thêm rằng, bà đang mong chờ sẽ nhận được bức điện của nữ hoàng Anh trong năm tới và bà cũng ý thức được sự cần thiết phải giữ sức khỏe và sự điều độ.

“Chúng tôi luôn ăn những thứ đồ ăn tốt cho sức khỏe. Thực phẩm của chúng tôi gần như không có những chất nhân tạo. Bơ loãng, sữa và sữa chua là những thứ mà chúng tôi rất thích ăn”. , mỗi ngày ông đều uống một cốc rượu và hút một điếu thuốc.

“Chúng tôi biết rằng sống với nhau được 86 năm là một điều may mắn, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng ra đi khi đến lúc. Tất cả là tùy ý muốn của Chúa. Tuy nhiên, chúng tôi đã sống một cuộc sống thật hạnh phúc”, bà Kartari nói.

Nếu như không có gì thay đổi thì vào cuối năm nay, vợ chồng ông Chand sẽ có hy vọng phá vỡ kỷ lục và trở thành cặp vợ chồng chung sống lâu nhất trên thế giới. Hiện tại, cặp vợ chồng đang giữ kỷ lục này cũng đến từ Ấn Độ với thời gian chung sống cùng nhau là 86 năm 128 ngày.

Nam Phong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]